Hà Nội: Đa dạng hàng hóa phục vụ mùa lễ Vu Lan, giá cả tăng nhẹ

Cận kề ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch (30/8) - Lễ Vu Lan, thị trường hàng hóa như hương hoa, trái cây, mâm cỗ... tại các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội càng trở nên sôi động hơn.
Người tiêu dùng Thủ đô mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ Rằm tháng Bảy Âm lịch-Lễ Vu Lan. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Người tiêu dùng Thủ đô mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ Rằm tháng Bảy Âm lịch-Lễ Vu Lan. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vu Lan - một trong những ngày lễ quan trọng mang ý nghĩa đặc biệt về đạo hiếu hạnh, là dịp để con cái tri ân, báo đáp công ơn sinh thành của ông bà, cha mẹ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội đã nhanh chóng chuẩn bị các sản phẩm hàng hóa như hương hoa, trái cây, mâm cỗ... phục vụ dịp lễ quan trọng trong năm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus trong sáng 29/8 tại một số cửa hàng bán lẻ và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Hôm-Đức Viên, chợ Nguyễn Công Trứ, chợ Bách Khoa, chợ Hàng Bè..., giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, hoa tươi... phục vụ ngày Rằm tháng Bảy tương đối đa dạng và phong phú.

[Ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan và pháp bố thí của Phật giáo]

Theo các tiểu thương tại chợ giá các loại rau, củ, quả, hoa tươi; các loại thịt, cá, giò chả… tăng 5-10% so với ngày thường.

Cụ thể, các loại gà sống mổ sẵn có giá khoảng 135.000 đồng/kg; giá gà luộc sẵn ở mức 230.000-240.000 đồng/kg.

Hà Nội: Đa dạng hàng hóa phục vụ mùa lễ Vu Lan, giá cả tăng nhẹ ảnh 1Chim bồ câu quay có giá khoảng 140.000 đồng/con. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong khi đó, giá thịt lợn, thịt bò có biến động nhẹ như giá móng giò dao động từ 90.000-110.000 đồng/kg; sườn non, ba chỉ, bắp giò, nạc vai dao động từ 130.000-150.000 đồng/kg; mông sấn có giá từ 110.000-130.000 đồng/kg; giá thịt bò thăn dao động từ 280.000-300.000 đồng/kg...

Các thực phẩm chay và rau xanh đa dạng với nhiều mức giá: Gà chay dao động từ 70.000-100.000 đồng/con; bánh bao chay từ 3.000-5.000 đồng/chiếc; các món chay đóng gói, nấm các loại... có giá từ 100.000-150.000 đồng/kg; bắp cải có giá từ 15.000-18.000 đồng/kg; khoai tây từ 15.000-20.000 đồng/kg; cải thảo từ 14.000-20.000 đồng/kg; bí xanh từ 12.000-15.000 đồng/kg…

Hà Nội: Đa dạng hàng hóa phục vụ mùa lễ Vu Lan, giá cả tăng nhẹ ảnh 2Các loại xôi gấc, xôi đậu xanh... có giá từ 30.000-50.000 đồng/đĩa. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Các loại thực phẩm làm sẵn như bánh chưng có giá từ 50.000-60.000 đồng/chiếc; xôi gấc, xôi đậu xanh có giá từ 30.000-50.000 đồng/đĩa; tôm sú chiên trứng muối giá 40.000 đồng/con; chim bồ câu quay giá 140.000 đồng/con; canh bóng thả giá 130.000 đồng/bát; nộm rau củ bò khô giá 50.000 đồng/đĩa; nem thịt, nem hải sản rán giá từ 10.000 đồng/chiếc…

Giá hoa tươi "nhích" đôi chút như hoa cúc mai dao động từ 35.000-40.000 đồng/bó; hoa cúc Đà Lạt giá 7.000 đồng/bông; hoa hồng từ 4.000-6.000 đồng/bông; hoa ly từ 8.000-10.000 đồng/cành (cành một bông) và khoảng 20.000 đồng/cành (chùm 2-3 bông); cau tươi thắp hương có giá từ 8.000-10.000 đồng/quả...

Tương tự, giá trái cây cũng tăng nhẹ với nhiều mặt hàng phong phú như dưa hấu từ 25.000-30.000 đồng/kg; na bở khoảng 140.000 đồng/kg; nhãn từ 20.000-45.000 đồng/kg tùy loại; thanh long đỏ có giá 55.000 đồng/kg; chôm chôm khoảng 85.000 đồng/kg, xoài Cát Chu từ 40.000-60.000 đồng/kg; mận từ 70.000-90.000 đồng/kg…

Hà Nội: Đa dạng hàng hóa phục vụ mùa lễ Vu Lan, giá cả tăng nhẹ ảnh 3Thực phẩm chế biến sẵn là lựa chọn của nhiều khách hàng trong dịp lễ Rằm tháng Bảy-Lễ Vu Lan. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngoài ra, thị trường còn có mâm cỗ nấu sẵn được nhiều khách hàng chọn mua: Mức giá từ 1,4-2 triệu đồng/mâm bao gồm xôi, gà luộc, nem, nộm, xào, giò chả...; mâm cỗ chay từ 600.000 đồng đến 2 triệu đồng gồm các món như miến trộn chay, chả chay kho, cà tím sốt dầu hành, canh chua.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục