Hà Nội: Giá xăng giảm, thị trường thực phẩm vẫn chưa ‘hạ nhiệt’

Bất chấp việc giá xăng đã giảm gần 10.000 đồng/lít, về mức thấp nhất kể từ đầu năm sau kỳ điều chỉnh ngày 12/9, thì giá cả hàng hóa thực phẩm tại các chợ Hà Nội vẫn chưa ghi nhận mức giảm tương xứng.
Giá xăng đã giảm về mức thấp nhất từ đầu năm nhưng các mặt hàng thực phẩm như rau xanh, thịt, cá... chưa ghi nhận mức giảm tương xứng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Giá xăng đã giảm về mức thấp nhất từ đầu năm nhưng các mặt hàng thực phẩm như rau xanh, thịt, cá... chưa ghi nhận mức giảm tương xứng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau kỳ điều chỉnh ngày 12/9, giá xăng đã giảm gần 10.000 đồng/lít so với thời điểm “đạt đỉnh” cách đây hơn hai tháng. Việc giá xăng lùi về mức thấp nhất kể từ đầu năm được kỳ vọng sẽ kéo theo mức giảm tương xứng đối với giá cả hàng hóa thực phẩm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, giá các loại rau củ quả, thịt, cá... tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt.”

Cụ thể, giá rau cải xanh ở chợ Hôm-Đức Viên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang duy trì ở mức 27.000 đồng/kg; rau mùng tơi có giá 10.000 đồng/mớ, rau muống dao động từ 10.000 đến 25.000 đồng/mớ; cà chua dao động trong khoảng từ 25.000 đến 30.000 đồng/kg – còn cao hơn từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây hai tháng. Tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), rau cải chíp cũng đang có giá khoảng 25.000 đồng, cao gần gấp đôi so với thời điểm xăng dầu “đạt đỉnh.”

[Ngược chiều xăng dầu, giá thực phẩm và rau xanh vẫn 'neo' ở mức cao]

Giá rau xanh luôn duy trì ở mức cao nhưng các tiểu thương cũng chưa thể đưa ra một lời giải thích hợp lý: “Tuy giá rau xanh biến động theo thời tiết, nhưng chưa có thời điểm nào giảm rõ rệt và về mức giá trước khi xăng tăng. Người bán chúng tôi cũng rất e dè mỗi khi nhập rau về bán, bởi không biết giải thích với khách thế nào, khi nhập hàng thì các lái buôn tìm đủ mọi nguyên nhân để duy trì mức giá cũ,” chị Thủy, bán hàng tại chợ Hôm-Đức Viên (Hà Nội) cho biết.

Không chỉ rau xanh mà các mặt hàng thực phẩm khác như thịt, cá, trứng... cũng vẫn đắt đỏ: giá thịt lợn cũng vẫn giữ mức cao như thịt ba chỉ neo ở mức từ 130.000 đến 140.000 đồng/kg, các loại khác như thịt sườn, thịt thăn... dao động quanh mức 120.000 đồng/kg; Giá cá chép, cá trắm hiện dao động quanh mức 60.000 đến 80.000 đồng/kg, cá quả từ 110.000 đến 120.000 đồng/kg; cá rô phi cũng ở mức từ 50.000 đến 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg...

Các loại trứng gia cầm cũng luôn giữ “mức đỉnh”, như trứng gà ta có giá 38.000 đồng/chục, trứng gà công nghiệp khoảng 35.000 đồng/chục, trứng vịt có giá khoảng 42.000 đồng/chục...

Người tiêu dùng là đối tượng cảm nhận rõ nhất mức độ “neo giá” của các mặt hàng thực phẩm: “Mỗi ngày, chị em nội trợ như tôi lại được nghe những lời hứa rằng giá cả sẽ giảm từ từ, nhưng thực tế là chưa khi nào các mặt hàng rau củ, thịt, cá... về mốc như thời điểm xăng chưa tăng. Hy vọng sẽ có những sự điều chỉnh giá tại các chợ trong thời gian tới để người tiêu dùng cảm nhận rõ mức giảm của các loại hàng hóa thực phẩm,” chị Nguyệt (quận Hai Bà Trưng) chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục