Hai công dân Pháp bị nhà chức trách Iran bắt giữ đã được trả tự do

Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết 2 công dân - gồm Bernard Phelan và Benjamin Briere, bị giam giữ tại nhà tù ở thành phố Mashhad đã được phía Iran trả tự do và đang trên đường trở về Pháp.
Hai công dân Pháp bị nhà chức trách Iran bắt giữ đã được trả tự do ảnh 1Bernard Phelan và Benjamin Briere. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/5, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna thông báo 2 công dân nước này bị nhà chức trách Iran bắt giữ đã được trả tự do.

Ngoại trưởng Colonna cho biết 2 công dân - gồm Bernard Phelan và Benjamin Briere, bị giam giữ tại nhà tù ở thành phố Mashhad đã được phía Iran trả tự do và đang trên đường trở về Pháp.

Tuyên bố cũng cho biết bà Colonna đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir Abdollahian trước đó cùng ngày.

[Một công dân Pháp bị bắt cóc tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti]

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận thông tin này trên trang mạng Twitter, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục kêu gọi Iran trả tự do cho những công dân Pháp đang bị giam giữ ở nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Benjamin Briere, 38 tuổi, bị nhà chức trách Iran bắt giữ vào tháng 5/2020 với cáo buộc làm gián điệp và được một tòa phúc thẩm của Iran tuyên trắng án hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, ông Bernard Phelan, 64 tuổi, quốc tịch Pháp-Ireland, bị bắt giữ vào tháng 10/2022 với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia của Iran.

Iran được cho là vẫn đang giam giữ 4 công dân Pháp nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục