Hải Dương nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19

Sau khi khống chế thành công dịch, Hải Dương chuyển sang giai đoạn bình thường mới: hỗ trợ doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện cho nông dân bảo đảm sản xuất...
Hải Dương nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19 ảnh 1Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 26/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian tới sau khi dịch COVID-19 đã được khống chế, đẩy lùi.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh bước sang quý 2, sau khi khống chế thành công dịch COVID-19, Hải Dương sẽ chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Các sở, ngành, địa phương phải tăng cường phối hợp, khẩn trương có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh; đảm bảo đời sống cho người dân; xây dựng kịch bản phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới nhưng không được lơ là các biện pháp phòng, chống dịch.

Cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để đón toàn bộ học sinh trở lại trường học.

Ông Lê Hồng Diên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, cho biết những tháng còn lại của năm 2021, Hải Dương sẽ tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân đảm bảo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; có kịch bản ứng phó với tình huống phải cách ly nhằm đảm bảo vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh.

[Doanh nghiệp Hải Dương vừa sản xuất, vừa chủ động phòng chống COVID-19]

Cơ quan chức năng sẽ thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, vận chuyển và lưu thông hàng hóa, nhất là với ngành sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19.

Tỉnh sẽ thực hiện kịp thời và đầy đủ cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy nhanh đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, tiềm năng thế mạnh của địa phương cũng như chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, sản phẩm nông nghiệp đặc thù… ra thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Hải Dương tăng cường quản lý đầu tư, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn và các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh; đẩy nhanh quy hoạch, đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tỉnh cũng sẽ có các giải pháp về chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế, nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu cho ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động, cân đối ngân sách đảm bảo các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; triển khai quyết liệt các giải pháp tín dụng cho các ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh, dự án, phương án có khả năng phục hồi cao, tạo sự lan tỏa; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích cực thu hồi, xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh.

Thời gian tới, tỉnh quyết liệt triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là với dự án có ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai đảm bảo tiến độ; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai.

Hải Dương nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch COVID-19 ảnh 2Người dân Thanh Hà chăm sóc vườn vải đang ra hoa và quả non. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Trong 3 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 nhưng Hải Dương vẫn có những bước phát triển kinh tế, xã hội đáng ghi nhận. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 5.959 tỷ đồng, bằng 30,3% kế hoạch năm và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước đạt 56.336 tỷ đồng, bằng 18,7 kế hoạch năm và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 9.422 tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách ước đạt trên 4.657 tỷ đồng, bằng 35,8% dự toán năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 607 tỷ đồng, đạt 18,3% kế hoạch vốn.

Hải Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 36 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2020. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 91,5 triệu USD, bằng 80% so với cùng kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục