Hai miền Triều Tiên đàm phán về Kaesong

Hai miền Triều Tiên đàm phán định kỳ về Kaesong

Tại vòng đàm phán này, hai miền Triều Tiên thảo luận về việc vận hành hệ thống nhận dạng vô tuyến, đơn giản hóa các thủ tục hải quan tại khu công nghiệp liên Triều.

Sáng 24/1, Tiểu ban thông tin liên lạc, đi lại và hải quan của khu công nghiệp chung Kaesong đã tiến hành thảo luận về việc vận hành hệ thống kiểm soát tự động và kết nối Internet.

Phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do cho biết đây là vòng đàm phán thứ tư và là vòng đầu tiên trong năm 2014.

Hai miền Triều Tiên đàm phán định kỳ về Kaesong ảnh 1Đoàn nghị sĩ Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong ngày 30/10/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại vòng đàm phán này, hai bên thảo luận về việc vận hành hệ thống nhận dạng vô tuyến (RFID), đơn giản hóa các thủ tục hải quan và cài đặt kết nối Internet tại khu công nghiệp liên Triều.

Việc lắp đặt hệ thống RFID được khởi động từ ngày 22/12/2013 và hoàn tất vào ngày 15/1/2014. Hệ thống này cho phép các nhân viên Hàn Quốc được tự do ra vào khu công nghiệp khi đã có thẻ ra vào.

Dự kiến, RFID sẽ được đưa vào hoạt động từ cuối tháng này sau một thời gian chạy thử nghiệm, giúp làm giảm đáng kể những phiền phức cho các công nhân Hàn Quốc làm việc tại Kaesong.

Theo quy định xưa nay, Hàn Quốc phải gửi cho Triều Tiên danh sách các công nhân một ngày trước khi họ tới Kaesong và những người có tên trong danh sách cũng chỉ được phép vào Kaesong theo khung giờ nhất định.

Liên quan đến việc cải tiến quy trình thủ tục hải quan, hai bên nhất trí sẽ áp dụng phương thức kiểm tra ngẫu nhiên thay vì kiểm tra toàn bộ. Tuy nhiên, giữa hai bên vẫn còn bất đồng về tỷ lệ mẫu hàng sẽ được kiểm tra. Trong khi đó, các cuộc thảo luận về kết nối Internet vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu.

Khu công nghiệp chung Kaesong là biểu tượng hợp tác duy nhất hiện nay giữa hai miền Triều Tiên song không ít lần bị đóng cửa do bất đồng giữa hai bên.

Hiện khu công nghiệp này có 120 doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc hoạt động, chủ yếu sản xuất các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như giày dép và quần áo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục