Hải Phòng: Lái xe đầu thú sau khi gây tai nạn khiến 2 học sinh tử vong

Chiếc xe ôtô đang di chuyển theo hướng từ xã Tân Trào về ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì bất ngờ mất lái đâm vào hai học sinh lớp 9 khiến hai học sinh này tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 14/1 khiến hai học sinh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/1, trên đường liên xã thuộc địa phận hai xã Đại Hà và Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, xe ôtô biển kiểm soát 15C-263.52 do Trịnh Hồng Khanh (sinh năm 1983, trú tại 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển, đang di chuyển theo hướng từ xã Tân Trào về ngã tư đường mới xã Thụy Hương thì bất ngờ mất lái đâm vào hai học sinh lớp 9 là Nguyễn Thị Thùy D. và Cao Thị Q. (đều sinh năm 2003, trú tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy). Vụ va chạm khiến hai học sinh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, lái xe ôtô biển kiểm soát 15C-263.52 tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Đi được khoảng hơn 2km, tới ngã tư đường mới xã Thụy Hương, xe ôtô 15C-263.52 tiếp tục đâm vào xe tải biển kiểm soát 29C-183.47 đang di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm khiến ôtô biển kiểm soát 15C-263.52 mất lái, đâm tiếp vào xe taxi Nguyễn Gia biển kiểm soát 15A-266.45 đang đỗ trên vỉa hè và chỉ dừng lại khi túi khí bung ra, khiến xe không thể di chuyển.

Sau khi gây tai nạn, lái xe Trịnh Hồng Khanh đã rời khỏi hiện trường. Công an huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) cho biết khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14/1, lái xe Trịnh Hồng Khanh đã ra cơ quan Công an trình diện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục