Hải quân Ấn Độ-Mỹ-Nhật tập trận 3 bên về chống tàu ngầm

Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Joseph P. Aucoin cho biết cuộc tập trận hải quân 3 bên Ấn Độ-Mỹ-Nhật Bản ở Ấn Độ Dương sẽ tập trung vào khoa mục chống tàu ngầm.
Hải quân Ấn Độ-Mỹ-Nhật tập trận 3 bên về chống tàu ngầm ảnh 1Tàu của Mỹ và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung tại Ấn Độ Dương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ, Phó Đô đốc Joseph P. Aucoin ngày 16/12 cho biết cuộc tập trận hải quân 3 bên Ấn Độ-Mỹ-Nhật Bản sắp tới mang tên “Malabar” sẽ được tổ chức ở Ấn Độ Dương với khoa mục chính là chống tàu ngầm.

Trong cuộc trả lời báo chí, ông Aucoin, người đang ở thăm Ấn Độ, cho biết ông rất vui khi ba nước tham gia cuộc tập trận Malabar này và việc quyết định có nước nào nữa tham gia hay không sẽ tùy thuộc vào ban lãnh đạo của ba nước này.

Ông cho biết cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong năm tới ở Ấn Độ Dương nhưng địa điểm và thời gian vẫn chưa được quyết định.

Malabar là cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ và Mỹ. Giờ đây, cuộc tập trận này có Nhật Bản tham gia với tư cách là đối tác thường trực.

Năm 2007, Australia cũng tham gia cuộc tập trận này cùng Nhật Bản nhưng gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía Trung Quốc nên đã rút lui./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục