Hải quan phát hiện hơn 3.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách tăng gần 33%

Từ 16/12/2017 đến 15/3/2018 , toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 3.232 vụ việc vi phạm, tăng 2,7% so với cùng kỳ 2017.
Hải quan phát hiện hơn 3.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách tăng gần 33% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ 16/12/2017 đến 15/3/2018 , toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 3.232 vụ việc vi phạm, tăng 2,7% so với cùng kỳ 2017.

[Sau 3 tháng, thu ngân sách ngành hải quan giảm nhẹ so với cùng kỳ]

Theo con số vừa được đại diện Tổng cục Hải quan công bố, trị giá hàng hóa vi phạm theo tính toán là hơn 85 tỷ đồng, tăng gần 28,9% so với cùng kỳ 2017. Số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước qua quá trình trên đạt hơn 44,5 tỷ đồng, tăng gần 32,9% so với cùng kỳ 2017.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong quý 1 có diễn biến phức tạp. Đây là thời gian nhu cầu hàng hóa tiêu dùng, sản xuất sản phẩm phục vụ Tết của người dân tăng cao. Vì thế, việc buôn bán, vận chuyển trái phép tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng và thực phẩm: đường cát Thái Lan, nước ngọt, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá điếu,…

Bên cạnh đó, thời gian qua cũng xảy ra một số vụ nhập lậu, vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn như: ma túy đá, heroin, cần sa, vẩy tê tê,…. Đặc biệt tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ các loại qua biên giới vào Việt Nam gia tăng.

Theo đánh giá, các đối tượng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới ở tất cả các tuyến hàng không, cảng biển, đường mòn, lối mở biên giới đường bộ.

Một số vụ điển hình thời gian qua có thể kể tới như ngày 4/1, tại Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cất giấu trong hành lý. Tang vật thu giữ 8.000 viên nghi là ma túy tổng hợp.

Ngày 2/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất thông qua soi chiếu phát hiện 2 lô hàng quà biếu nhập khẩu có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 29 gói nylon chứa thảo mộc khô màu xanh, trọng lượng 4,6 kg là lá và hoa cần sa khô.

Mới đây hơn, ngày 15/3, ngành hải quan và lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phát hiện 1 đối tượng có hành vi cất ma túy trên người, vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ 3.200 viên hồng phiến./.

Minh Anh

Tin cùng chuyên mục