Hàn Quốc, Anh thúc đẩy hợp tác công nghệ và năng lượng hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị G7 đầu tiên cùng Thủ tướng Sunak và đề nghị nhà lãnh đạo Anh quan tâm đến việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
Hàn Quốc, Anh thúc đẩy hợp tác công nghệ và năng lượng hạt nhân ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Anh Rishi Sunak .(Nguồn: Yonhaps)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 20/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, trong đó bày tỏ hy vọng mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương, nỗ lực thúc đẩy hợp tác thực chất, các vấn đề quốc tế và hợp tác trên phạm vi toàn cầu.

Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh đầu tiên cùng Thủ tướng Sunak và đề nghị nhà lãnh đạo Anh quan tâm đến việc mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, thiết lập quan hệ đối tác kỹ thuật số và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

[Nhật Bản, Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương]

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cần tạo cơ chế đối thoại liên tục, chặt chẽ giữa các nhóm kinh tế và an ninh quốc gia hai nước

Về phần mình, Thủ tướng Sunak kêu gọi hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, trong đó có năng lượng hạt nhân, quốc phòng và chất bán dẫn, đồng thời kêu gọi nỗ lực thắt chặt quan hệ song phương nói chung trong bối cảnh kỷ niệm 140 năm quan hệ ngoại giao Anh-Hàn Quốc.

Thủ tướng Sunak bày tỏ mong muốn Hàn Quốc trở thành đối tác quan trọng nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đề xuất xây dựng một thỏa thuận, cùng kế hoạch chi tiết, về hợp tác Anh-Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục