Hàn Quốc báo động tình trạng “chảy máu” chất xám khoa học và công nghệ

Hàn Quốc cảnh báo về việc nhiều nhân tài khoa học và công nghệ rời đất nước tìm kiếm cơ hội tốt hơn ở nước ngoài, gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hàn Quốc cảnh báo tình trạng “chảy máu” chất xám khoa học và công nghệ. (Nguồn: AFP)
Hàn Quốc cảnh báo tình trạng “chảy máu” chất xám khoa học và công nghệ. (Nguồn: AFP)

Ngày càng nhiều nhân tài trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) ở Hàn Quốc rời khỏi đất nước để tìm kiếm môi trường nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn ở nước ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nghiên cứu công bố ngày 4/11 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho thấy mặc dù lực lượng lao động trong lĩnh vực STEM của nước này tăng trưởng ổn định trong nhiều thập kỷ qua, song các rào cản mang tính cấu trúc vẫn khiến họ khó phát huy hết tiềm năng.

Tính đến năm 2022, Hàn Quốc có khoảng 170 nhà nghiên cứu trên 10.000 người - thuộc nhóm cao nhất thế giới. Tuy nhiên, mức độ hài lòng về điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ của giới chuyên gia STEM vẫn thấp, trong khi hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ và cơ sở đầu tư cho đổi mới sáng tạo còn yếu. Nhiều học sinh có năng khiếu khoa học đang chuyển hướng sang học y khoa, thay vì các ngành khoa học-kỹ thuật.

Báo cáo trên cũng cho biết trong số những người theo đuổi lĩnh vực STEM, không ít người đã lựa chọn ra nước ngoài làm việc do môi trường nghiên cứu và cơ hội nghề nghiệp trong nước hạn chế.

Trong đó, Mỹ là điểm đến thu hút nhiều nhân tài Hàn Quốc nhất, với số Tiến sỹ người Hàn trong lĩnh vực STEM tăng gấp đôi từ 9.000 người năm 2010 lên 18.000 người năm 2021. Dòng chảy nhân lực ra nước ngoài tăng mạnh từ năm 2015, đặc biệt trong các ngành công nghệ sinh học và công nghệ thông tin-truyền thông.

Kết quả khảo sát 2.700 chuyên gia STEM Hàn Quốc của BOK cho thấy 42,9% số người được hỏi đang làm việc tại nước này có ý định ra nước ngoài trong 3 năm tới và tỷ lệ này lên tới 70% ở nhóm tuổi 20-30. Lý do chính là tài chính, với 66,7% người được hỏi cho rằng thu nhập ở trong nước thấp.

Hơn 1/2 số chuyên gia trong nước bày tỏ không hài lòng với mức lương hiện tại, trong khi chưa đến 20% số người làm việc ở nước ngoài có cảm nhận tương tự. Các yếu tố khác gồm môi trường nghiên cứu và mạng lưới hợp tác (61,1%) và cơ hội phát triển sự nghiệp (48,8%).

BOK cảnh báo việc mất đi nguồn nhân lực trình độ cao có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh khoa học-công nghệ và cản trở tăng trưởng dài hạn của Hàn Quốc.

Cơ quan này khuyến nghị các doanh nghiệp nước này cần cải cách hệ thống lương thưởng theo hướng linh hoạt, tạo môi trường nghiên cứu và lộ trình nghề nghiệp hấp dẫn hơn cho giới trẻ, đồng thời thúc đẩy đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ trong nước.

BOK nhấn mạnh: “Doanh nghiệp Hàn Quốc cần từ bỏ mô hình đãi ngộ theo thâm niên và chuyển sang cơ chế khen thưởng linh hoạt gắn với thành tích. Quan trọng hơn, cần tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu trẻ có thể phát triển lâu dài ngay tại Hàn Quốc”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.