Hàn Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ việc thúc đẩy xuất khẩu hạt nhân

Hàn Quốc cam kết hỗ trợ những nỗ lực của các công ty địa phương nhằm xuất khẩu các lò phản ứng hạt nhân ra nước ngoài.
Hàn Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ việc thúc đẩy xuất khẩu hạt nhân ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân xây dựng ở gần Gori, Tây Nam Hàn Quốc. (Nguồn: The Christian Science Monitor)

Yonhap đưa tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/10 cam kết hỗ trợ những nỗ lực của các công ty địa phương nhằm xuất khẩu các lò phản ứng hạt nhân ra nước ngoài.

Đây là động thái làm giảm những quan ngại rằng kế hoạch hủy bỏ hạt nhân từng bước của Seoul có thể ảnh hưởng tiêu cực tới những hợp đồng đảm bảo mới.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp với các công ty xây dựng, dịch vụ công cộng của nhà nước cũng như các ngân hàng địa phương để thảo luận chiến lược thị trường toàn cầu và các chương trình gói tài chính với việc nhấn mạnh về những dự án năng lượng hạt nhân sắp tới tại Anh, Cộng hòa Séc và Saudi Arabia.

[Hàn Quốc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân quá thời hạn hoạt động]

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Năng lượng Paik Un-gyu nêu rõ: "Chính sách năng lượng của chính phủ được tạo ra để cân nhắc tới tình hình đặc biệt trong nước bởi một số lò phản ứng được xây dựng tại một địa điểm và có thể bị ảnh hưởng bởi nguy cơ động đất. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng thuận lợi và rủi ro (của những dự án hạt nhân nước ngoài) để cung cấp sự hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu hạt nhân theo cách gia tăng những lợi ích quốc gia."

Cam kết của Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ nhằm giải quyết những quan ngại rằng sự thay đổi chính sách của Seoul từ năng lương hạt nhân đến năng lượng tái chế có thể đè nặng lên những nỗ lực tiếp thị nước ngoài của công nghiệp địa phương trong việc đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty Trung Quốc và Nga vốn đang nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ chính phủ của các nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục