Hàn Quốc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân quá thời hạn hoạt động

Theo Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc, quá trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cũ này sẽ diễn ra từ ngày 19/6 và bắt đầu tháo dỡ chính thức từ năm 2020.
Hàn Quốc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân quá thời hạn hoạt động ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Gori-1. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 9/6, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, ủy ban an toàn hạt nhân Hàn Quốc đã quyết định đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Gori-1 ở khu vực phía Đông Nam của nước này.

Theo Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc, quá trình đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cũ này sẽ diễn ra từ ngày 19/6 và bắt đầu tháo dỡ chính thức từ năm 2020.

[Rò rỉ hơn 120 tài liệu về nhà máy điện nguyên tử Hàn Quốc]

Gori-1 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Nhà máy này được đưa vào khai thác thương mại kể từ tháng 4/1978.

Theo kế hoạch, Gori-1 có vòng đời khai thác trong vòng 30 năm và hết hạn hoạt động vào năm 2007, tuy nhiên nhà máy điện hạt nhân này đã được duy trì hoạt động thêm 10 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục