Hàn Quốc ngừng thi công 2 lò phản ứng hạt nhân sau vụ rò hóa chất

Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa 2 lò phản ứng hạt nhân đang thi công để kiểm tra nguyên nhân vụ rò rỉ khí độc xảy ra trước đó một ngày, khiến 3 công nhân thiệt mạng.
Hàn Quốc ngừng thi công 2 lò phản ứng hạt nhân sau vụ rò hóa chất ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Gori. (Nguồn: businesskorea.co.kr)

Ngày 27/12, Bộ Lao động Hàn Quốc đã ra lệnh đóng cửa hai lò phản ứng hạt nhân đang thi công để kiểm tra nguyên nhân vụ rò rỉ khí độc xảy ra trước đó một ngày, khiến ba công nhân thiệt mạng.

Địa điểm xây dựng lò phản ứng hạt nhân nói trên nằm ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 410 km về phía Đông Nam.

Tập đoàn Thủy điện và Điện Hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho rằng có thể khí nitơ bị rò rỉ từ một cáp ngầm đã gây ra tai nạn lao động nghiêm trọng trên.

Lò phản ứng hạt nhân New Gori số 3 với công suất thiết kế 1.400 MW đã hoàn tất 99% công tác chuẩn bị và dự kiến đi vào hoạt động trong tháng Sau tới. Lò này được vận hành thử nghiệm từ tháng 11 để cơ quan giám sát hạt nhân Hàn Quốc kiểm tra mức độ an toàn.

Lò phản ứng New Gori số 4 cũng đã hoàn tất 98% công việc chuẩn bị và dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2016.

Vụ tai nạn chết người trên xảy ra vài ngày sau khi cơ quan điều hành điện hạt nhân nhà nước hứng chịu một loạt vụ tấn công mạng làm dấy lên lo ngại ở Hàn Quốc, nơi 1/3 nhu cầu năng lượng quốc gia do 23 lò phản ứng điện hạt nhân cung cấp.

Ngày 26/12, Bộ Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ duy trì các đơn vị ứng phó khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng hành động cho đến hết năm 2014 để đề phòng xảy ra các vụ tấn công mạng vào các nhà máy điện hạt nhân.

Các đơn vị này đã được thành lập từ ngày 24/12, sau khi một tin tặc đặt hạn chót ngày 25/12 cho chính quyền Hàn Quốc đóng cửa ba nhà máy điện hạt nhân. Bộ trên cho biết dù thời hạn đó đã trôi qua, nhưng chính quyền Hàn Quốc vẫn nỗ lực hết sức bằng cách duy trì các đơn vị này đến hết năm.

Trong khi đó, Bộ Lao động cho biết sẽ hợp tác với cơ quan an toàn lao động, cơ quan quản lý khẩn cấp và cảnh sát tiến hành điều tra chung tại nơi xảy ra sự cố.

Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc để điều tra vụ việc trên sau khi tìm thấy dấu vết của nhiều địa chỉ Internet liên quan đến một thành phố của Trung Quốc gần Triều Tiên.

Tập đoàn KHNP cho biết đã chi 10,7 tỷ won (9,75 triệu USD) cho an ninh mạng trong năm 2013, khoảng 9,7 tỷ won trong năm nay và dự định sẽ tăng thêm kinh phí trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục