Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn dịp cuối năm và Năm mới

Để tránh xảy ra trường hợp tương tự thảm họa Itaewon, Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo các cơ quan hữu quan và địa phương thực hiện triệt để kế hoạch quản lý an toàn lễ hội, dự phòng các tình trạng quá tải.
Hàn Quốc đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn dịp cuối năm và Năm mới ảnh 1Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, Seoul (Hàn Quốc), ngày 30/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 16/12, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các lễ kỷ niệm cuối năm và Năm mới quy mô lớn.

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng nêu rõ Thủ tướng Han Duck-soo đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương thực hiện triệt để kế hoạch quản lý an toàn lễ hội, dự phòng các tình trạng quá tải, bao gồm quản lý các hoạt động di chuyển của du khách, lắp đặt các đường dây an toàn và triển khai nhân viên an ninh.

Việc kiểm tra an toàn đối với các khu vực sân khấu lớn cũng cần được chú trọng.

Các lễ hội được đề cập bao gồm cả lễ hội pháo hoa lớn dự kiến diễn ra ở thành phố cảng Busan ở miền Nam.

[Vụ Itaewon: Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị bãi nhiệm bộ trưởng]

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu chính quyền địa phương ban hành và cung cấp hướng dẫn tham gia lễ hội trước cho những người tham gia để người dân có thể tuân theo các quy tắc an toàn cơ bản.

Hàn Quốc đã đồng loạt nâng cấp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cuộc tụ tập đông người sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon ở trung tâm thủ đô Seoul ngày 29/10 khiến 156 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Có 26 người nước ngoài đến từ 14 nước thiệt mạng trong thảm kịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục