Hàn Quốc đề nghị cấp phép cho một quan chức Triều Tiên bị trừng phạt

Hàn Quốc ngày 7/2 đã đề nghị Liên hợp quốc​ cho phép một quan chức Triều Tiên nằm trong diện bị trừng phạt được cùng với em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo Kong, tham dự lễ khai mạc Olympic.
Hàn Quốc đề nghị cấp phép cho một quan chức Triều Tiên bị trừng phạt ảnh 1Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc ngày 7/2 đã đề nghị Liên hợp quốc​ cho phép một quan chức Triều Tiên nằm trong diện bị trừng phạt được cùng với em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo Kong, tham dự lễ khai mạc Thế vận hội ​mùa Đông Pyeong​Chang vào ngày 9/2.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết, Bình Nhưỡng đã nói với Seoul rằng ông Choe Hwi, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Thể thao Quốc gia, sẽ tới Pyeong​Chang theo đoàn do ông Kim Yong Nam, nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của Triều Tiên.

Seoul đã đề nghị ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép miễn trừ để ông Choe có thể tới Hàn Quốc.

Nếu như không có bất kỳ thành viên nào trong hội đồng gồm 15 thành viên phản đối, đề nghị của Hàn Quốc sẽ được thông qua.

Mặc dù ông Choe là thành viên duy nhất trong đoàn cấp cao Triều Tiên nằm trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an, nhưng Hàn Quốc vẫn đề nghị ủy ban trừng phạt có sự phê chuẩn đi lại nói chung cho toàn bộ phái đoàn này trong thời gian từ ngày 9-11/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục