Hàn Quốc điều tra vụ con quan chức được tuyển vào UB Bầu cử quốc gia

Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra các cáo buộc về việc con của một số quan chức cấp cao được tuyển dụng vào Ủy ban Bầu cử quốc gia nhờ ảnh hưởng của bố.
Hàn Quốc điều tra vụ con quan chức được tuyển vào UB Bầu cử quốc gia ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc Park Chan-jin bị cáo buộc có hành vi thiên vị để con trai được tuyển dụng vào cơ quan này. (Nguồn: NEWS1)

Theo hãng tin Yonhap, Ủy ban Chống tham nhũng và quyền công dân Hàn Quốc (ACRC) ngày 9/6 thông báo sẽ điều tra tất cả các trường hợp tuyển dụng và thăng chức tại Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) trong 7 năm qua, trong đó có cả các quan chức đã nghỉ hưu.

Động thái trên diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tra tham nhũng tại NEC sau khi có các cáo buộc rằng con của một số quan chức cấp cao trước đây và hiện nay được tuyển dụng vào NEC nhờ ảnh hưởng của bố.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Phó Chủ tịch ACRC Jeong Seung-yoon cho biết 32 quan chức của ACRC sẽ tham gia cuộc điều tra dự kiến kéo dài ít nhất 38 ngày.

Hiện ACRC đã bắt đầu nhận báo cáo về các sai phạm có thể có, trong đó có việc lạm quyền và quản lý ngân sách tại NEC. Hạn chót nhận các báo này là ngày 30/6. 

Cũng theo ông Jeong Seung-yoon, ACRC sẽ đề nghị điều tra truy tố chính thức và thi hành kỷ luật dựa trên mức độ nghiêm trọng của các hành vi sai phạm.

Ngoài ra, ACRC cũng sẽ theo đuổi việc hủy các quyết định tuyển dụng và thăng chức liên quan. 

Trong bối cảnh ngày càng nhiều ý kiến chỉ trích từ đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền và công chúng đối với bê bối trên, NEC dự kiến triệu tập một cuộc họp của các ủy viên nhằm thảo luận việc có từ chối cuộc điều tra riêng rẽ của Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) hay không.

[Hai quan chức hàng đầu của Ủy ban bầu cử Hàn Quốc từ chức do bê bối]

Trước đây, NEC không chấp nhận cuộc điều tra này với lý do NEC là một cơ quan độc lập. NEC cũng không phản hồi các yêu cầu của BAI về dữ liệu liên quan. 

PPP đã gia tăng sức ép về vấn đề này khi thông qua một nghị quyết yêu cầu toàn bộ 9 ủy viên của NEC từ chức để chịu trách nhiệm, trong đó có Chủ tịch Rho Tae-ak. 

Trước đó, ngày 25/5, Tổng Thư ký Park Chan-jin và Phó Tổng Thư ký Song Bong-sup của NEC đã từ chức, liên quan các cáo buộc hai quan chức này có hành vi thiên vị để con của họ được tuyển dụng làm việc tại các văn phòng địa phương của NEC vào năm 2018 và 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục