Hàn Quốc, EU nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề bán đảo Triều Tiên

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon đã tới thăm trụ sở EU tại Brussels, Bỉ, tham dự cuộc họp của Ủy ban an ninh và chính trị (PSC) EU.
Hàn Quốc, EU nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề bán đảo Triều Tiên ảnh 1Một vụ thử tên lửa tại địa điểm không xác định ở Triều Tiên ngày 10/9/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn nguồn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bỉ cho biết tại cuộc họp, ông Lee Do-hoon đã trình bày chính sách của Seoul nhằm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, và đề nghị sự hợp tác của EU, một đối tác quan trọng trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

[Ẩn số lớn trong tham vọng vũ khí hạt nhân mới của Triều Tiên]

Các nước thành viên EU tái khẳng định lập trường ủng hộ chính sách của Chính phủ Seoul, nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hối thúc Triều Tiên nhanh chóng quay lại bàn đối thoại.

Ông Lee Do-hoon đã trao đổi ý kiến về tình hình Triều Tiên và triển vọng đàm phán phi hạt nhân hóa trong cuộc gặp với Tổng thư ký Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS) Helga Schmid.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trong đó có giao lưu cấp cao trong nửa đầu năm nay, để đạt được tiến triển phi hạt nhân hóa, hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Sau chuyến thăm Bỉ, ông Lee Do-hoon tiếp tục thăm Berlin (Đức) tới ngày 1/2, dự kiến có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Đức Niels Annen, Tổng Vụ trưởng châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Petra Sigmund, trình bày về nỗ lực phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên, thảo luận phương án phối hợp song phương.

Đức đang là nước giữ chức Chủ tịch Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục