Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới tại kỳ họp thường niên Đại hội đồngLiên hợp quốc, Tổng thống Lee nói Triều Tiên nên quay lại các cuộc đàm phán giảitrừ vũ khí hạt nhân quốc tế "ngay lập tức và vô điều kiện".
Ông nhấn mạnh "phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết để mở đường tiến tới hòagiải thực sự và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên".
Tổng thống Lee đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc,Nhật Bản và Nga đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khíhạt nhân.
Trước đó, phát biểu ngày 21/9 tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại ở New York trướcthềm kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đề xuất traocho Triều Tiên một "thỏa thuận có lợi lớn" gồm những khoản viện trợ và các đảmbảo an ninh để nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.
Triều Tiên đã rời tiến trình đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa hồi tháng 4 vừa qua sau khi bị Liên hợp quốc trừng phạt vì tiến hành vụ phóng gây tranh cãi.
Triển vọng nối lại đàm phán càng mờ mịt khi Liên hợp quốc áp đặt các biện pháptrừng phạt mới sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ hai hồi tháng 5.
Tuy nhiên, những ngày gần đây Bình Nhưỡng tỏ các dấu hiệu có thể sẵn sàng trởlại đàm phán. Các nguồn tin ngoại giao cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên KimJong-il đã bày tỏ mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán song phương và đa phươngnhằm giải quyết mâu thuẫn hạt nhân hiện nay.
Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc gặp Tổng thống Lee ngày 23/9 tạiNew York, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói rằng có khả năng Triều Tiên trở lạibàn đàm phán sáu bên nếu mỗi bên đều nỗ lực.
Vòng đàm phán sáu bên gần đây nhất diễn ra vào tháng 12/2008 ở Bắc Kinh.
Trong khi đó, tại Seoul, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc,Tướng Lee Sang-eui ngày 24/9 tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đặt ranhững đe dọa lớn nhất đối với an ninh của Hàn Quốc, và quân đội Hàn Quốc đã cóphương án tấn công ngay lập tức các mục tiêu trên trong trường hợp xảy ra xungđột.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tướng Lee cho rằng Hàn Quốc cần chế tạo những tênlửa có tầm bắn xa hơn để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo một thỏathuận ký với Mỹ, Hàn Quốc hiện giới hạn tầm bắn tên lửa tối đa là 300 km.
Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc được xem làsự nhấn mạnh lại lập trường cứng rắn của tân Bộ Trưởng Quốc phòng nước này KimTae-young. Trong cuộc điều trần trước khi nhậm chức hồi tuần trước, ông Kim cũngtuyên bố quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đối phó với mọi sự khiêu khích từ phíaTriều Tiên./.