Hàn Quốc kêu gọi hợp tác thúc đẩy an ninh, hòa bình trong khu vực

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đánh giá vai trò của ARF như một diễn đàn thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó sự hợp tác giữa các quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Hàn Quốc kêu gọi hợp tác thúc đẩy an ninh, hòa bình trong khu vực ảnh 1Ngoại trưởng Kang Kyung-wha. (Ảnh: ABC News)

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã tham dự Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 được tổ chức trực tuyến ngày 12/9, nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh như tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, vấn đề Biển Đông, y tế và an ninh mạng. 

Ngoài Hàn Quốc và 10 nước ASEAN, ARF còn có sự tham gia của đại diện các nước Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Canada, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Timor Leste, Sri Lanka , Bangladesh, Mông Cổ và Pakistan.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đánh giá vai trò của ARF như một diễn đàn thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, trong đó sự hợp tác giữa các quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó hiệu quả với mối đe dọa về an ninh và sức khỏe do đại dịch COVID-19 gây ra.

Ngoại trưởng Hàn Quốc và nhà ngoại giao các nước tham dự nhất trí cần tăng cường hợp tác y tế đa phương để đối phó với đại dịch, đồng thời lưu ý đến tầm quan trọng của việc phân phối công bằng vắcxin phòng COVID-19 cùng với việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chống dịch hiệu quả nhất.

Các đại biểu tham dự đã thông qua “Tuyên bố hợp tác ứng phó với bệnh truyền nhiễm”, đánh giá ARF là một cơ chế hữu ích để thảo luận về COVID-19, một thách thức và vấn đề an ninh mới.

Tuyên bố này gồm các nội dung chính như chia sẻ thông tin để cùng ứng phó hiệu quả với các bệnh truyền nhiễm, đảm bảo khả năng tiếp cận vắcxin hợp lý và công bằng; mở cửa thị trường và duy trì kết nối chuỗi cung ứng; và đảm bảo sự đi lại của các cá nhân có vai trò thiết yếu...

[ASEAN cần tiếp tục đoàn kết, kiên định con đường, phương cách của mình]

Về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha đã trình bày về tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cho đến nay và cho biết chính quyền Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ cũng như với cộng đồng quốc tế dựa trên các thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Hàn-Triều. Bà cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy tiến trình này.

Ngoại trưởng Kang khẳng định vấn đề Triều Tiên chỉ có thể giải quyết bằng con đường đối thoại và hợp tác liên tục. Đặc biệt, bà nhấn mạnh hợp tác liên Triều là nền tảng cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời trình bày những nỗ lực của chính quyền Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ liên Triều. Đại diện các nước tham gia diễn đàn nhất trí rằng hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên gắn liền với hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.

Đề cập tới vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha bày tỏ quan điểm nhất quán của Hàn Quốc ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cam kết phi quân sự hóa và hòa bình trên Biển Đông trong khi khó khăn của mỗi nước ngày càng gia tăng do dịch COVID-19. Bà Kang cho rằng việc duy trì sự ổn định và ổn định là rất quan trọng ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cảnh giác đối với các vấn đề an ninh phi truyền thống như sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố và an ninh mạng, ngay cả trong dịch COVID-19.

Bà Kang bày tỏ ý định làm đồng Chủ tịch Hội nghị An ninh công nghệ thông tin-truyền thông (ICT) các nước tham gia ARF năm 2021 để góp phần tăng cường hợp tác về ICT và an ninh mạng. Bà cũng nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng đóng góp vào các hoạt động gìn giữ hòa bình nhằm thiết lập hòa bình và an ninh trong khu vực.

Các nước tham gia diễn đàn lần này đã thông qua “Kế hoạch Hành động Hà Nội II”, đề xuất hướng phát triển trong tương lai của ARF trong 5 năm tới và hợp tác thông qua ARF.

Theo phía Hàn Quốc, diễn đàn lần này thể hiện sự đồng thuận rằng cộng đồng quốc tế cần tăng cường hợp tác an ninh và vai trò của ARF trong việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống và điều này có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay khi bất ổn trong khu vực ngày càng gia tăng do dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục