Hàn Quốc kêu gọi thay đổi chính sách đối với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho rằng nên chuyển từ việc kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên sang ngăn chặn Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.
Hàn Quốc kêu gọi thay đổi chính sách đối với Triều Tiên ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup (phải) tại cuộc họp trực tuyến ở Seoul. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho rằng nên chuyển trọng tâm của các nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, từ việc kiềm chế chương trình phát triển hạt nhân sang ngăn chặn Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc họp của ủy ban thuộc đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền bàn về mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, Bộ trưởng Lee Jong-sup nêu rõ: "Chúng ta đã tập trung vào việc cố gắng ngăn Triều Tiên tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và nâng cao năng lực hạt nhân của nước này, nhưng đã đến lúc phải thay đổi chiến lược của mình. Ưu tiên hiện nay nên là ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân bằng cách buộc Triều Tiên ý thức rõ ràng rằng việc cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến kết cục là chế độ Triều Tiên biến mất hoàn toàn."

[Hàn Quốc nhận định Triều Tiên chuẩn bị xong cho vụ thử hạt nhân lần 7]

Bộ trưởng Lee Jong-sup kêu gọi tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo việc thực thi cam kết "răn đe mở rộng" của Mỹ, từ đó sử dụng toàn bộ khí tài quân sự, kể cả năng lực hạt nhân, với mục đích bảo vệ đồng minh như Hàn Quốc.

Theo ông Lee Jong-sup, Hàn Quốc cũng cần tăng cường năng lực phòng thủ, ví dụ như hệ thống "ba trục"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục