Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hoàn trả khoản vay 80 triệu USD

Hàn Quốc nói rằng đã cho Triều Tiên vay 80 triệu USD để mua các nguyên liệu thô cần thiết cho việc sản xuất hàng may mặc, giày dép, xà phòng và Bình Nhưỡng phải trả bằng kẽm và các khoáng chất khác.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hoàn trả khoản vay 80 triệu USD ảnh 1Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên trả khoản vay 80 triệu USD. (Nguồn: Dreamstime)

Yonhap đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/3 kêu gọi Triều Tiên hoàn trả khoản vay năm 2007 về nguyên liệu thô công nghiệp trị giá 80 triệu USD từ Seoul, nhấn mạnh khoản vay này sắp đến hạn.

Theo một thỏa thuận liên Triều vào thời điểm đó, nhằm giúp cải thiện các ngành công nghiệp nhẹ của Triều Tiên, Hàn Quốc đã cho nước láng giềng vay để mua các nguyên liệu thô cần thiết cho việc sản xuất hàng may mặc, giày dép và xà phòng.

[Hàn Quốc công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên]  

Đổi lại, Bình Nhưỡng được cho là sẽ hoàn trả bằng hiện vật tương đương, chẳng hạn như kẽm và các khoáng chất khác.

Nhưng sau khi thực hiện các khoản thanh toán ban đầu vào năm 2007 và 2008, Triều Tiên đã không trả thêm khoản nợ nào nữa.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên "trung thực" trả cả nợ gốc và lãi, đáo hạn trong ngày hôm nay.

Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Hyo-jung cho hay: "Việc Triều Tiên không hành động là vi phạm thỏa thuận liên Triều và đi ngược lại các thông lệ thương mại quốc tế"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục