Hàn Quốc muốn chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra trong năm nay

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/11 cho bết vẫn có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm nước này năm nay, bất chấp sự trì hoãn trong đàm phán phi hạt nhân hóa Washington và Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc muốn chuyến thăm của ông Kim Jong-un diễn ra trong năm nay ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 19/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yonhap đưa tin, ngày 19/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vẫn có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm nước này trong năm nay, bất chấp sự trì hoãn trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn bộ trên Baik Tae-hyun nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tiến hành công tác chuẩn bị để những nhất trí đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên; trong đó có chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Hàn Quốc, được thực thi mà không gặp trở ngại trong năm nay."

Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng hồi tháng Chín vừa qua, ông Kim Jong-un đã hứa hẹn thăm Hàn Quốc vào một ngày không xa.

[Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể thăm Hàn Quốc trong năm nay]

Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng chuyến thăm này vốn khả thi trong năm nay, cần được thúc đẩy mà không có bất kỳ trở ngại nào.

Việc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên chưa đạt thêm bước tiến nào, điều này làm dấy lên những đồn đoán cho rằng chuyến thăm chưa từng có của ông Kim Jong-un tới Hàn Quốc cùng với những dự án hợp tác lớn mà hai miền Triều Tiên đã nhất trí khởi động trước khi kết thúc năm 2018, có thể bị trì hoãn.

Washington và Bình Nhưỡng hiện đang tái thu xếp các cuộc đàm phán cấp cao song phương bị hủy bỏ gần đây, để thảo luận về vấn đề hạt nhân và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục