Hàn Quốc: Người dân đòi tiền bồi thường lao động thời chiến

Một nhóm người đã yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trả khoản tiền bồi thường 100 triệu won (88.500 USD) cho mỗi cá nhân vì chính phủ đã nhận tiền quỹ hỗ trợ từ Nhật Bản.
Hàn Quốc: Người dân đòi tiền bồi thường lao động thời chiến ảnh 1Một nạn nhân lao động cưỡng bức thời chiến trả lời phóng viên khi tới phiên tòa tại Seoul sáng 29/11. (Ảnh: AP)

Theo Reuters, ngày 19/12, một nhóm gồm 1.103 người dân Hàn Quốc từng là các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ từ năm 1910-1945 cho biết họ đã đệ đơn kiện lên một tòa án Seoul, yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trả khoản tiền bồi thường 100 triệu won (88.500 USD) cho mỗi cá nhân vì chính phủ đã nhận tiền quỹ hỗ trợ từ Nhật Bản.

Phát biểu họp báo tại Seoul, nhóm trên nhấn mạnh: "Trước hết chính phủ phải bồi thường cho chúng tôi, có trách nhiệm sử dụng số tiền mà chính phủ đã nhận từ Hiệp định ký hồi năm 1965 với Nhật Bản."

[Hàn Quốc lập nhóm đặc nhiệm sau phán quyết về lao động thời chiến]

Đợt kiện tụng này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết buộc một số doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho người dân Hàn Quốc từng là nạn nhân bị ép lao động khổ sai trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ.

Từ năm 2017 đến nay, đã có 280 đơn kiện liên quan đến vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines tại sân bay quốc tế Salt Lake City, bang Utah, Mỹ. Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.