Hàn Quốc: Những điều thú vị về 300 tân đại biểu quốc hội khóa 21

Số nghị sỹ đắc cử lần đầu của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP) đông nhất với 68 người (chiếm 22,7%) trong khi đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (UFP) đứng thứ hai với 40 người (chiếm 13,3%)...
Hàn Quốc: Những điều thú vị về 300 tân đại biểu quốc hội khóa 21 ảnh 1Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon (giữa, phía trước), ứng viên của Đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền, mừng chiến thắng sau khi kết quả bầu cử Quốc hội khóa 21 được công bố, tại Seoul, ngày 15/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê do Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) đưa ra ngày 17/4 cho thấy, trong số tân 300 nghị sỹ Quốc hội khóa XXI vừa đắc cử, đại đa số là các nghị sỹ ở độ tuổi 50 và có tới 151 tân nghị sỹ (chiếm 50,3%) trúng cử lần đầu, cao hơn nhiều so với 132 nghị sỹ trúng cử lần đầu (chiếm 44%) của Quốc hội khóa XX đồng thời cũng là tỷ lệ cao nhất kể từ Quốc hội khóa XVII (với 62,5%).

Số nghị sỹ đắc cử lần đầu của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP) đông nhất với 68 người (chiếm 22,7%) trong khi đảng đối lập Hợp nhất Tương lai (UFP) đứng thứ hai với 40 người (chiếm 13,3%)...

Lý do cơ bản được NEC xác nhận là bởi các đảng chính trị đã thay đổi cơ cấu nghị sỹ đương nhiệm trong quá trình đề cử các ứng cử viên tham gia tranh cử tại cuộc Tổng tuyển cử lần này khiến số nghị sỹ tham gia tranh cử lần đầu tăng mạnh.

[Kết quả bầu cử ở Hàn Quốc: Lòng tin cho nỗ lực chống COVID-19]

Xét về độ tuổi, nghị sỹ ở độ tuổi 50 chiếm đa số với 177 người (chiếm 59%), đứng thứ hai là các nghị sỹ ở độ tuổi 60 (chiếm 23%), thứ ba là độ tuổi 40 (chiếm 12,7%) ngoài ra có 3 nghị sỹ cao tuổi nhất (trên 70 tuổi) chiếm 1%; nghị sỹ ở độ tuổi 20 chỉ chiếm 0,7% và ở độ tuổi 30 chiếm 3,7%.

Mặc dù đã có khá nhiều ứng cử viên đăng ký tranh cử ở độ tuổi 20 và 30, song số nghị sỹ đắc cử thực tế lại chỉ có 13 người. Trong đó, nghị sỹ đắc cử trẻ tuổi của DP đông nhất (5 người).

Ryu Ho-jeong (27 tuổi) là nghị sỹ trẻ tuổi nhất thuộc đảng Công lý trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.

Hai nghị sỹ đắc cử lớn tuổi nhất là Kim Jin-pyo (72 tuổi) thuộc đảng Dân chủ đồng hành và nghị sỹ Hong Moon-pyo (72 tuổi) của đảng Hợp nhất Tương lai.

Ngoài ra, nghị sỹ đắc cử nhiều khóa nhất là nghị sỹ Park Byeong-seok (khu vực quận Seo, thành phố Daejeon) thuộc đảng Dân chủ đồng hành với thành tích 6 khóa.

Có 13 người là nghị sỹ 5 khóa, gồm 8 nghị sỹ đảng Dân chủ đồng hành, 4 nghị sỹ đảng Hợp nhất Tương lai, và nghị sỹ tự do Hong Jun-pyo (quận Suseong, thành phố Daegu).

Trong 300 tân nghị sỹ đắc cử Quốc hội khóa XXI có 57 người là nữ (chiếm 19%), một tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Nghị sỹ đại diện khu vực là nữ giới cũng đạt cao nhất trong lịch sử với 29 người. Đảng Dân chủ đồng hành có số lượng nữ nghị sỹ đông nhất với 20 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục