Hàn Quốc quyết tâm duy trì kế hoạch tập trận chung với Mỹ

Quân đội Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ theo đúng kế hoạch, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên.
Hàn Quốc quyết tâm duy trì kế hoạch tập trận chung với Mỹ ảnh 1Máy bay trực thăng Apache cất cánh từ căn cứ quân sự Camp Humphreys ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 65km về phía bắc , tham gia cuộc tập trận chung, ngày 13/3/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters và Yonhap, ngày 14/3, quân đội Hàn Quốc tuyên bố các vụ phóng tên lửa liên tiếp của Triều Tiên là hành động đe dọa tới hòa bình và an ninh của khu vực.

Trước đó cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) hướng về phía biển Nhật Bản.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận các tên lửa được phóng từ khu vực Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae trong khoảng thời gian từ 7h41 sáng đến 7h51 (giờ địa phương) và bay xa khoảng 620km.

[Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận Lá chắn Tự do]

Bên cạnh đó, Hàn Quốc khẳng định sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ theo đúng kế hoạch, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu dựa trên năng lực vượt trội.

Nhận định về vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên, Lầu Năm Góc khẳng định động thái này không đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với con người và lãnh thổ Mỹ, cũng như đối với các đồng minh của Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục