Hàn Quốc tăng cường đầu tư cho công nghệ vệ tinh quân sự

Kế hoạch đầu tư 1,6 nghìn tỷ won cho công nghệ vệ tinh quân sự, là một trong hàng loạt biện pháp nhằm nâng cao năng lực quốc phòng của Hàn Quốc trong lĩnh vực vũ trụ.
Hàn Quốc tăng cường đầu tư cho công nghệ vệ tinh quân sự ảnh 1Tên lửa Falcon 9 mang theo vệ tinh Anasis-II - vệ tinh liên lạc quân sự đầu tiên của Hàn Quốc, cất cánh tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida (Mỹ), ngày 20/7/2020. (Nguồn: koreabizwire.com)

Ngày 19/8, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) xác nhận Seoul có kế hoạch đầu tư 1,6 nghìn tỷ won (tương đương 1,37 tỷ USD) trong 10 năm tới, để đảm bảo các công nghệ lõi cho phát triển vệ tinh trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo DAPA, kế hoạch trên là một phần của hàng loạt biện pháp nhằm nâng cấp năng lực quốc phòng của Hàn Quốc trong lĩnh vực vũ trụ.

[Nga nghiên cứu, phát triển các hệ thống điện tử vô tuyến thế hệ mới]

DAPA đã thành lập một nhóm đặc trách công tác phát triển công nghiệp phòng thủ không gian của Hàn Quốc. DAPA dự kiến đầu tư mạnh như trên sau khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với hoạt động phát triển tên lửa của Hàn Quốc.

Hồi tháng Năm vừa qua, Seoul và Washington đã nhất trí dỡ bỏ những quy định cấm Hàn Quốc phát triển hoặc sở hữu các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối đa hơn 800km.

Nhóm đặc trách nêu trên bao gồm các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, DAPA và Cơ quan Phát triển Quốc phòng nằm dưới sự điều hành của Chính phủ Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục