Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước chống tội phạm ma túy

Chiến dịch chung này nhằm ngăn chặn sự lây lan của ma túy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ khu vực Tam giác vàng nằm giữa Thái Lan, Myanmar và Lào, là nơi sản xuất ma túy lớn trên thế giới.
Hàn Quốc tăng cường hợp tác với các nước chống tội phạm ma túy ảnh 1Lực lượng Hải quan Hàn Quốc làm nhiệm vụ. (Nguồn:koreajoongangdaily)

Ngày 30/10, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) thông báo sẽ hợp tác với các nước trong việc trấn áp tội phạm ma túy.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, KCS có kế hoạch phối hợp điều tra và trao đổi thông tin với Mỹ, Nhật Bản cùng 18 quốc gia châu Á khác về những du khách và lô hàng "đáng ngờ" trong khoảng thời gian từ ngày 4/11-29/12/2019.

Chiến dịch chung này nhằm ngăn chặn sự lây lan của ma túy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ khu vực Tam giác vàng nằm giữa Thái Lan, Myanmar và Lào, là nơi sản xuất ma túy lớn trên thế giới.

[Phối hợp tác chiến đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy ở Đông Nam Á]

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nạn buôn bán ma túy trên khắp thế giới đang gia tăng.

Theo số liệu của Cơ quan chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc, đã có 185 tấn ma túy bị thu giữ trên toàn cầu năm 2017, tăng gấp 7,4 lần so với năm 2007, trong đó 51% là từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 47% là từ Bắc Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục