Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung

Trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội, cử tri sẽ bầu ra 7 nghị sỹ đại diện tại các quận thuộc các tỉnh và thành phố Daegu, Incheon, Seongnam, Wonju, Boryeong, Changwon và Jeju.
Hàn Quốc tiến hành bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ảnh 1Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu. (Nguồn: Yonhap)

Sáng 1/6, cử tri Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 8 và bầu cử đại biểu quốc hội bổ sung. Cuộc bầu cử này được tiến hành chỉ 22 ngày sau khi tân Tổng thống Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức, vì thế nó được xem như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với tổng thống và chính phủ mới ở Hàn Quốc.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) cho biết cử tri sẽ bỏ phiếu tại 14.465 điểm bầu cử trên toàn quốc từ 6-18 giờ cùng ngày. Bệnh nhân COVID-19 và những người bị cách ly sẽ tham gia bỏ phiếu từ 18h30 đến 19h30.

Cử tri người khuyết tật sẽ được cung cấp sách hướng dẫn bỏ phiếu, dụng cụ điền phiếu chuyên dụng, cử tri gặp khó khăn trong việc di chuyển được bố trí sử dụng quầy điền phiếu riêng ở tầng một đảm bảo thuận tiện nhất.

Trong cuộc bầu cử địa phương lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 17 tỉnh trưởng và người đứng đầu các địa phương, 17 giám đốc sở giáo dục khu vực, 226 người đứng đầu các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện; 824 thành viên hội đồng cấp tỉnh, thành phố và 2.927 thành viên hội đồng địa phương cấp thấp hơn.

[Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức]

Trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội, cử tri sẽ bầu ra 7 nghị sỹ đại diện tại các quận thuộc các tỉnh và thành phố Daegu, Incheon, Seongnam, Wonju, Boryeong, Changwon và Jeju.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, các thùng phiếu sẽ được chuyển về để tiến hành kiểm phiếu ngay. Kết quả kiểm phiếu sớm có thể được thông báo trước 24h cùng ngày. Tuy nhiên, tại các khu vực tập trung cao như Seoul và tỉnh Gyeonggi, kết quả kiểm phiếu sớm nhất có thể công bố vào rạng sáng ngày 2/6.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc đua tranh ở các khu vực bầu cử, ngoại trừ  khu vực Honam, sân nhà của Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính.

Đảng PPP hy vọng có thể tiếp nối thành công sau khi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 vào ngày 9/3 và giành hơn nửa trong tổng số 17 ghế tỉnh trưởng và người đứng đầu địa phương.

Trong khi đó Đảng DP giữ quyền kiểm soát đa số trong Quốc hội, cũng nỗ lực phục hồi sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 9/3 và mở rộng quyền lực trên toàn quốc để kiềm chế chính phủ của Tổng thống Yoon.

Đảng DP đã thắng vang dội trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018, giành hầu hết vị trí đứng đầu chính quyền địa phương đương nhiệm hiện nay.

Trong cuộc bầu cử lần này, hai đảng PPP và DP đã đề cử nhân sự và được cho là sẽ cạnh tranh quyết liệt tại 3 khu vực để giành chức thị trưởng Seoul và Tỉnh trưởng Gyeonggi và Thị trưởng thành phố Incheon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục