Hàn Quốc tiếp tục đàm phán song phương với thành viên TPP

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tổ chức tiếp các tham vấn song phương với những nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương.
Hàn Quốc tiếp tục đàm phán song phương với thành viên TPP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Chính phủ Hàn Quốc ngày 6/2 cho biết nước này có kế hoạch tổ chức tiếp các cuộc tham vấn song phương với những nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhằm tìm hiểu các điều kiện tham gia hiệp định này.

Theo kế hoạch trên, trong thời gian từ nay đến đầu tháng 3 tới, Hàn Quốc sẽ lần lượt tiến hành các cuộc tham vấn song phương với 6 nước gồm Canada, Australia, Brunei, New Zealand, Nhật Bản và Việt Nam.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng cho biết về cơ bản, các nước tham gia đàm phán TPP đều bày tỏ hoan nghênh việc nước này tham gia TPP.

Căn cứ kết quả các cuộc tham vấn song phương, đặc biệt là về điều kiện gia nhập TPP, Chính phủ Hàn Quốc sẽ có tuyên bố chính thức về việc tham gia đàm phán gia nhập Hiệp định này.

Kể từ khi bày tỏ ý định tham gia đàm phán TPP vào tháng 12/2012 đến nay, Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tham vấn sơ bộ song phương với 6 thành viên tham gia đàm phán TPP là Mỹ, Mexico, Chile, Peru, Malaysia và Singapore.

Chính phủ Hàn Quốc tin rằng việc tham gia TPP sẽ giúp nâng cao vai trò của nước này là cầu nối giữa nhóm các nước phát triển và đang phát triển vì hiện Hàn Quốc cũng đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (gọi tắt là RCEP) gồm 16 nước, trong đó có Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục