Hàn Quốc triệu Đại sứ Iran về thông tin chặn tàu ở eo biển Hormuz

Hàn Quốc lo ngại sau khi tờ báo của Iran kêu gọi nên chặn các tàu Hàn Quốc ở eo biển này do tranh cãi về việc tài sản của Tehran bị đóng băng ở quốc gia Đông Bắc Á này theo lệnh trừng phạt của Mỹ.
Hàn Quốc triệu Đại sứ Iran về thông tin chặn tàu ở eo biển Hormuz ảnh 1Các xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp giải tàu chở dầu HANKUK CHEMI mang cờ hiệu Hàn Quốc tại vùng Vịnh ngày 4/1/2021. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 18/4, Hàn Quốc đã triệu Đại sứ Iran Saeed Badamchi Shabestari sau khi báo Kayhan của Iran cho rằng Tehran phải chặn các tàu của Seoul ở Eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yeo Seung-bae đã triệu Đại sứ Shabestari để bày tỏ lo ngại sau khi tờ báo của Iran kêu gọi nên chặn các tàu Hàn Quốc ở eo biển này do tranh cãi về việc tài sản của Tehran bị đóng băng ở quốc gia Đông Bắc Á này theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc gặp, Đại sứ Shabestari cho biết thông tin trên không phù hợp với lập trường chính thức của Tehran, đồng thời nêu rõ quan điểm của Iran về vấn đề này.

[Tàu chở dầu Hàn Quốc được Iran trả tự do sau 3 tháng bắt giữ]

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đã tạm giữ tàu MT Hankuk Chemi vì các cáo buộc về ô nhiễm môi trường vào ngày 4/4/2021. Khi bị tạm giữ, con tàu đang trong hành trình từ Saudi Arabia tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), chở 20 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 5 người Hàn Quốc.

Con tàu được thả khoảng ba tháng sau đó, nhưng vẫn có thông tin suy đoán vụ bắt giữ có thể liên quan đến việc Iran phản đối Hàn Quốc đóng băng 7 tỷ USD theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian Tehran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một ngân hàng nước ngoài về việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa thuộc sở hữu của nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Abdollahian cho biết đây là thỏa thuận sơ bộ về cách thức và thời điểm giải phóng các nguồn quỹ bị phong tỏa của Iran. Tuy nhiên, ông Abdollahian không nêu danh tính quốc gia nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục