Hàn Quốc: Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là con đường sống

Ngày 18/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Myoung-gyon cho rằng khó có khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng sắp hoàn thành chương trình vũ khí nước này.
Hàn Quốc: Triều Tiên coi vũ khí hạt nhân là con đường sống ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Straits Times đưa tin, ngày 18/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho rằng khó có khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Bình Nhưỡng sắp hoàn thành chương trình vũ khí của nước này.

Phát biểu trong một diễn đàn do Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul tổ chức, ông Cho nhấn mạnh: "Khả năng Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là vô cùng thấp.

Sẽ không sai nếu nói rằng gần như không có cơ hội để Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân, bởi Bình Nhưỡng coi đây là con đường sống của đất nước."

[Hàn Quốc luôn xem xét áp đặt trừng phạt đơn phương chống Triều Tiên]

Ông khẳng định chương trình vũ khí hạt nhân không đơn thuần chỉ là vật để đem ra mặc cả của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Bộ trưởng Cho, nhiều chuyên gia dự đoán Triều Tiên sẽ hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân trong vòng hai năm tới, thậm chí có khả năng Bình Nhưỡng sẽ đạt được mục tiêu vào năm 2018.

Tuyên bố của Bộ trưởng Cho được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục