Hàn Quốc: Triều Tiên lợi dụng mối đe dọa hạt nhân để được công nhận

Phái viên Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên tìm cách giành sự công nhận của cộng đồng quốc tế thông qua mối đe dọa hạt nhân, cũng như thiết lập quan hệ với các nước trong khu vực theo "khẩu vị của mình."
Hàn Quốc: Triều Tiên lợi dụng mối đe dọa hạt nhân để được công nhận ảnh 1Hình ảnh vệ tinh được chụp bởi Maxar cho thấy tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên ngày 14/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay ngày 15/5, phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này chỉ trích Triều Tiên lợi dụng mối đe dọa hạt nhân như một phương thức để được cộng đồng quốc tế công nhận là một quốc gia sở hữu hạt nhân.

Đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gunn đưa ra phát biểu trên trong một phiên thảo luận về quan ngại hạt nhân ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi ông tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Munich ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản).

Ông Kim Gunn chỉ trích Triều Tiên tìm cách giành sự công nhận của cộng đồng quốc tế thông qua các mối đe dọa hạt nhân, cũng như thiết lập quan hệ với các quốc gia trong khu vực theo "khẩu vị của mình."

Phái viên hạt nhân Hàn Quốc dường như đề cập đến tình hình địa chính trị, trong đó Triều Tiên đang cố gắng tăng cường năng lực hạt nhân và tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc và Nga, trong khi Mỹ nỗ lực tăng cường hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Kim Gunn còn hối thúc cộng đồng quốc tế hợp tác chặt chẽ trong việc ngăn Triều Tiên kiếm ngoại tệ bất hợp pháp, do Bình Nhưỡng đưa công nhân ra nước ngoài và tham gia vào các hoạt động mạng bất hợp pháp nhằm tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Bên lề hội nghị, ông Kim Gunn tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi để thảo luận về các vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

[Triều Tiên: Xây dựng công nghiệp vũ trụ là dự án không thể thiếu]

Trước đó, ngày 21/4, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tuyên bố Mỹ và phương Tây không có quyền bàn cãi về vị thế của Bình Nhưỡng là một cường quốc vũ khí hạt nhân toàn cầu, qua đó phát đi thông điệp chỉ trích tuyên bố chung gần đây của Ngoại trưởng Nhóm G7 can thiệp vào các công việc nội bộ của Triều Tiên.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên dẫn lời bà Choe Son-hui kịch liệt phản đối tuyên bố chung gần đây của các Ngoại trưởng G7, trong đó lên án những vụ phóng tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng “không thể và sẽ không bao giờ” có được vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Tuyên bố có đoạn: “G7 không có thẩm quyền hoặc tư cách đối với quá trình hành xử chủ quyền và địa vị quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vị thế là một cường quốc hạt nhân toàn cầu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là cuối cùng và không thể thay đổi được."

Ngày 28/3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã kêu gọi quân đội Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi quân đội Triều Tiên phải sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí bất cứ lúc nào và chỉ đạo việc gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo ngày 27/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục