Hàn Quốc, Trung Quốc lên kế hoạch thảo luận quốc phòng cấp Bộ trưởng

Theo thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra từ 10-12/6 tới tại Singapore.
Hàn Quốc, Trung Quốc lên kế hoạch thảo luận quốc phòng cấp Bộ trưởng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. (Ảnh; Yonhap)

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 2/6, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí tổ chức các cuộc thảo luận quốc phòng song phương cấp Bộ trưởng bên lề diễn đàn an ninh thường niên tại Singapore vào tuần tới.

Theo thỏa thuận, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa sẽ gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La, dự kiến diễn ra từ 10-12/6 tới tại Singapore.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: “Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp về chương trình nghị sự và thời gian cụ thể (cho cuộc gặp cấp Bộ trưởng).”

[Hàn Quốc-Trung Quốc thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên]

Đây sẽ là lần đầu tiên người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau kể từ tháng 11/2019.

Trong cuộc gặp ngày 2/6, các đại diện của Hàn Quốc và Trung Quốc cũng nhất trí sớm hoàn thành việc lắp đặt bổ sung hai đường dây nóng giữa quân đội hai nước, phù hợp với thỏa thuận về đường dây liên lạc nhằm "ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên và quản lý khủng hoảng" mà Seoul và Bắc Kinh đạt được hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục