Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu cử địa phương đạt mức cao

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc cho biết tính tới 3 giờ chiều cùng ngày (13 giờ Hà Nội), đã có tổng cộng trên 21,5 triệu người trên toàn quốc tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 50,1%.
Hàn Quốc: Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu bầu cử địa phương đạt mức cao ảnh 1Một nhân viên bầu cử sắp xếp các áp phích ảnh các ứng cử viên cho cuộc bầu cử địa phương ở Sejong, miền Trung Hàn Quốc, ngày 30/5. (Nguồn: Yonhap)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 13/6 dẫn nguồn Ủy ban quản lý bầu cử trung ương cho biết tính tới 3 giờ chiều cùng ngày (13 giờ Hà Nội), đã có tổng cộng trên 21,5 triệu người trên tổng số hơn 42, 9 triệu cử tri trên toàn quốc tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 50,1%.

Trong đó, tỷ lệ bỏ phiếu đạt cao nhất là ở tỉnh Nam Jeolla (61,4%) và thấp nhất ở thành phố Incheon (45,3%).

Tỷ lệ bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức 13/6 được cộng gộp với tỷ lệ bỏ phiếu sớm diễn ra trong hai ngày 8/6 và 9/6 là 20,14%.

[Chính giới Hàn nhận định về bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung]

Trước đó, tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ VI diễn ra vào ngày 4/6/2014 từng đạt 56,8%. Trong khi đó, tỷ lệ bỏ phiếu bầu cử Quốc hội bổ sung tính tới 3 giờ chiều ngày 13/6 đạt 50,6%.

Cuộc bầu cử lần này, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu ra 4.016 người gồm 17 tỉnh trưởng, thị trưởng, 17 giám đốc Sở giáo dục, và 226 quận trưởng, huyện trưởng, 824 ủy viên hội đồng tỉnh, thành phố, 2.927 ủy viên hội đồng quận, huyện, và 5 ủy viên giáo dục (đảo Jeju).

Song song với cuộc bầu cử địa phương lần này, cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cũng sẽ diễn ra tại 12 khu vực trên toàn Hàn Quốc.

Cuộc bầu cử địa phương lần thứ 7 và bầu cử Quốc hội bổ sung đã chính thức bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng hôm nay tại 14.134 địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ tối cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục