Hàn Quốc và Nhật Bản tham vấn về vấn đề lao động cưỡng bức

Phía Hàn Quốc đã thông báo cho quan chức Nhật Bản về quan điểm công chúng trong nước xung quanh vấn đề lao động thời chiến, hai bên nhất trí tiếp tục liên hệ chặt chẽ nhằm giải quyết vấn đề tồn đọng.
Hàn Quốc và Nhật Bản tham vấn về vấn đề lao động cưỡng bức ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin (thứ hai, trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (thứ hai, phải) tại cuộc gặp ở Tokyo (Nhật Bản), ngày 18/7/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 16/1 tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), bà Seo Min-jung, Vụ trưởng vụ các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã tiến hành tham vấn ngoại giao với người đồng cấp nước chủ nhà Takehiro Funakoshi nhằm thảo luận về cách thức bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị Nhật Bản cưỡng bức lao động trong thời chiến theo phán quyết năm 2018 của Tòa án tối cao Seoul.

Đây là cuộc tham vấn trực tiếp lần đầu tiên sau khi Seoul chính thức đề xuất ý tưởng lập ra quỹ để bồi thường cho những nạn nhân lao động cưỡng bức của các công ty Nhật Bản, trong giai đoạn trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

[Đại sứ Hàn Quốc mong sớm nối lại hoạt động ngoại giao với Nhật Bản]

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong cuộc tham vấn, bà Seo Min-jung đã thông báo cho quan chức Nhật Bản về quan điểm công chúng trong nước xung quanh vấn đề trên, song không nêu thêm chi tiết. Hai bên nhất trí tiếp tục liên hệ chặt chẽ nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề còn tồn đọng.

Vấn đề này từ lâu đã trở thành điểm mấu chốt trong quan hệ giữa Seoul và Tokyo, mặc dù hai nước láng giềng đã tăng cường nỗ lực cải thiện hợp tác an ninh trước các hành động của Triều Tiên.

Seoul và Tokyo đã tổ chức nhiều vòng tham vấn cấp chuyên viên nhằm tìm ra cách thức giải quyết vấn đề. Phía Nhật Bản từng tuyên bố tất cả các vấn đề bồi thường liên quan đến chế độ thuộc địa 1910-1945 đã được giải quyết theo một hiệp ước năm 1965./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga trải nghiệm nghệ thuật thắt nút chỉ Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Cầu nối văn hóa góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 7/9, tại Seoul, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch các Hiệp hội thiết kế, thời trang, Hiệp hội Thủ công, Hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sỹ Hàn Quốc.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...