Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương

Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí "nhanh chóng" bình thường hóa tất cả những hoạt động hợp tác và giao lưu sau căng thẳng kéo dài một năm về triển khai hệ thống THAAD.
Hàn Quốc và Trung Quốc nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai tại Seongju ngày 12/9. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters/Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/10 thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí "nhanh chóng" bình thường hóa tất cả những hoạt động hợp tác và giao lưu sau căng thẳng kéo dài một năm về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD) tại Hàn Quốc.

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "Hai bên chia sẻ quan điểm về việc tăng cường trao đổi và hợp tác song phương để phù hợp với những lợi ích chung và nhất trí nhanh chóng đưa các hoạt động hợp tác và giao lưu trên tất cả mọi lĩnh vực trở lại lộ trình phát triển bình thường."

[Trung Quốc đánh giá cao Hàn Quốc không triển khai thêm THAAD]

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Giám đốc Văn phòng An Ninh Quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Nam Gwan-pyo thông báo Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đồng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh song phương vào tuần sau, bước đầu tiên hướng tới việc bình thường hóa quan hệ hai nước.

Đây là hội nghị lần thứ hai do hai nhà lãnh đạo hai nước đồng chủ trì và diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng từ ngày 10-11/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục