"Hàn Quốc vượt trội Triều Tiên về năng lực phòng thủ tên lửa"

Ông Chung Eui-yong cũng cho rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên không thể được nhìn nhận là hoạt động vi phạm hiệp định quân sự liên Triều năm 2018.
"Hàn Quốc vượt trội Triều Tiên về năng lực phòng thủ tên lửa" ảnh 1Hệ thống rocket đa nòng siêu lớn được Triều Tiên vận hành thử nghiệm tại thành phố Sunchon, miền Tây nước này ngày 31/10/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 1/11, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng năng lực tên lửa hiện nay của Triều Tiên không thể được nhìn nhận là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Seoul.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong - Chánh Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống cho biết Hàn Quốc “hoàn toàn” vượt trội Triều Tiên trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và năng lực đánh chặn, đồng thời bác bỏ quan ngại của dư luận về những mối đe dọa tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Ông Chung Eui-yong nhận định: “Tôi không cho rằng năng lực tên lửa đang được Triều Tiên phát triển là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng quân đội chúng ta đã tiến hành các vụ thử tên lửa không ít hơn so với Triều Tiên. Chúng ta hoàn toàn vượt trội Triều Tiên trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và năng lực đánh chặn song sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển hơn nữa.”

Ông Chung Eui-yong cũng cho rằng vụ phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên không thể được nhìn nhận là hoạt động vi phạm hiệp định quân sự liên Triều năm 2018, và Hàn Quốc vẫn đang chờ đợi quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc liệu có áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Bình Nhưỡng vì những vụ phóng tên lửa hay không.

[Chuyên gia phân tích hệ thống vũ khí mới của Triều Tiên]

Trong khi đó, phía Trung Quốc ngày 1/11 đã kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng  cho biết tất cả các bên cần hợp tác nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình đối với tình hình hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên, sau vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Trao đổi với báo giới, ông Cảnh Sảng cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện đang ở trong một giai đoạn quan trọng.

Những nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận Bình Nhưỡng đã thử thành công hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn.

Trong thông báo, KCNA cho biết: “Học viện Khoa học Quân sự của Triều Tiên đã thành công một lần nữa trong quá trình thử hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn trong chiều ngày 31/10.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ sự hài lòng và gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học trong lĩnh vực quốc phòng - những người đã nỗ lực phát triển sức mạnh quốc phòng và thúc đẩy năng lực của lực lượng vũ trang của Triều Tiên”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục