Hàng loạt tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản

Các tàu, trong đó có một tàu dường như được trang bị nhiều súng, bị phát hiện trong vùng biển của Nhật Bản vào khoảng 10 giờ sáng, khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phải yêu cầu họ rời đi.
Hàng loạt tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển Nhật Bản ảnh 1Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo, sáng 2/3, bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông.

Các tàu trên, trong đó có một tàu dường như được trang bị nhiều súng, bị phát hiện trong vùng biển của Nhật Bản vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương), khiến Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản phải yêu cầu họ rời đi. Tuy nhiên, những tàu này chỉ rời đi sau khi lưu lại đó khoảng 1 giờ 30 phút.

Quần đảo không người cư trú Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền, lần lượt gọi là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục