Hãng viễn thông Nokia chính thức rút khỏi thị trường Nga

Giám đốc điều hành Nokia cho biết hãng thiết bị viễn thông này sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong thời gian rút khỏi Nga nhưng chưa thể thông báo chính xác quá trình rút khỏi Nga sẽ kéo dài bao lâu.
Hãng viễn thông Nokia chính thức rút khỏi thị trường Nga ảnh 1Nokia thông báo sẽ rút khỏi thị trường Nga. (Nguồn: ariananews.af)

Giám đốc điều hành (CEO) của Nokia Pekka Lundmark ngày 12/4 thông báo nhà sản xuất thiết bị viễn thông này sẽ rút khỏi thị trường Nga, một động thái mạnh tay hơn đối thủ Ericsson - vốn đưa ra thông báo trước đó một ngày về quyết định tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn tại Nga.

Trong một tuyên bố, ông Lundmark cho hay sau khi ngừng giao hàng cho nước này vào đầu tháng Ba, hiện Nokia có thể thông báo rằng công ty sẽ rút khỏi thị trường Nga.

Động thái này sẽ dẫn đến một khoản dự phòng trị giá 100 triệu euro (108,6 triệu USD) trong báo cáo quý đầu tiên của Nokia, dự kiến được công bố vào ngày 28/4.

Nga chỉ chiếm chưa đến 2% tổng doanh thu ròng trong năm 2021 của Nokia. Tập đoàn cho biết họ vẫn duy trì dự báo kinh doanh cho năm 2022 khi cân nhắc tới nhu cầu mạnh mẽ ở các khu vực khác.

Ông Lundmark cho biết thêm Nokia sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong thời gian rút khỏi thị trường Nga và hiện chưa thể thông báo chính xác quá trình rút khỏi thị trường này sẽ kéo dài bao lâu. 

Trong một tuyên bố, Nokia thông báo hãng đang xin các loại giấy phép liên quan để hỗ trợ khách hàng theo quy định của các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Ông Lundmark cho hay quyết định của Nokia về việc rút khỏi thị trường Nga sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.000 công nhân và một số người trong số đó có thể được đề nghị làm việc ở các khu vực khác của Nokia trên thế giới.

[Hãng Ericson và ngân hàng Societe Generale ngừng hoạt động tại Nga]

Hôm thứ Hai, đối thủ Thụy Điển của Nokia là Ericsson đã thông báo đình chỉ vô thời hạn các hoạt động của mình tại Nga và cho 600 nhân viên nghỉ việc có lương.

Giới quan sát cho hay sự ra đi của hai đối thủ nặng ký phương Tây trên thị trường 4G và 5G toàn cầu sẽ mở đường cho Huawei của Trung Quốc tại Nga.

Huawei đã ngừng cung cấp các mạng dịch vụ viễn thông mới ở Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu khi các quan chức phương Tây lên tiếng lo ngại công nghệ của họ có thể được sử dụng cho các hoạt động của Trung Quốc - vốn được cho là không phù hợp quy định về bảo mật thông tin. Phía Huawei đã luôn phủ nhận những cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục