Hàn-Trung-Nhật chuẩn bị họp trực tuyến bàn cách đối phó dịch COVID-19

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đây là cơ hội để ba quốc gia Đông Bắc Á trao đổi thông tin về loại virus gây chết người SARS-CoV-2 và một số vấn đề quan trọng khác.
Nhân viên y tế Hàn Quốc làm việc tại bệnh viện Daegu Dongsan, nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19, ngày 19/4/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Nhân viên y tế Hàn Quốc làm việc tại bệnh viện Daegu Dongsan, nơi điều trị cho bệnh nhân COVID-19, ngày 19/4/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các bộ trưởng y tế của Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp trực tuyến vào cuối ngày 15/5 để thảo luận về cách khắc phục sự bùng phát virus corona chủng mới gây nên đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Đây là cuộc họp ba bên đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh cả ba nước đang phải vật lộn đối phó với nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm thứ hai.

[Hàn Quốc xem xét mở rộng dịch vụ khám và chữa bệnh từ xa]

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đây là cơ hội để ba quốc gia Đông Bắc Á trao đổi thông tin về loại virus gây chết người SARS-CoV-2 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo Thứ trưởng Kim Gang-lip, "Các cuộc hội đàm ba bên sẽ đặt nền tảng cho sự hợp tác có thể giúp các nước vượt qua đại dịch COVID-19," đồng thời nhấn mạnh rằng Hàn Quốc mong muốn chia sẻ bí quyết về cách đối phó với virus SARS-CoV-2.

Dự kiến, tại cuộc họp ba bên lần này, Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ chia sẻ cách Seoul cung cấp cho người dân những thông tin nhanh chóng và chính xác về dịch bệnh, quy trình nhập cảnh đặc biệt cho khách du lịch quốc tế và sử dụng các trung tâm điều trị cộng đồng dành riêng cho việc chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 bị nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Cơ chế trao đổi cấp bộ trưởng y tế ba bên Hàn-Trung-Nhật đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 theo sáng kiến của Seoul để phối hợp tìm ra cách thức đối phó với dịch cúm A./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục