"Hòa bình tại Bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, hòa bình, ổn định tại Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á phù hợp với lợi ích chung.
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 29/3 tuyên bố rằng hòa bình và ổn định tại Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á phù hợp với lợi ích chung của tất cả bên liên quan.

Tuyên bố trên được ông Hồng Lỗi đưa ra tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh cùng ngày khi trả lời câu hỏi liên quan đến quyết định của Mỹ đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực cho Triều Tiên do nước này quyết tâm thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh mà Mỹ và phương Tây cho rằng đó là một vụ thử tên lửa.

Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh Trung Quốc lạc quan về thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên hồi cuối tháng Hai vừa qua, đồng thời ủng hộ hai nước này tiếp tục đối thoại và cải thiện quan hệ.

Theo thỏa thuận nêu trên, phía Triều Tiên chấp thuận đình chỉ hoạt động làm giàu urani, các vụ thử tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân và cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc trở lại Triều Tiên. Đổi lại, phía Mỹ sẽ viện trợ 240.000 tấn lương thực cho Triều Tiên.

Trước đó, ngày 28/3, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương Peter Lavoy cho biết Mỹ quyết định đình chỉ viện trợ lương thực cho Triều Tiên với lý do tuyên bố phóng vệ tinh của Triều Tiên "thể hiện sự không sẵn sàng tuân thủ những cam kết quốc tế" của họ.

Cùng ngày, tờ Tokyo Shimbun của Nhật Bản dẫn một nguồn tin đáng tin cậy tại Bình Nhưỡng tiết lộ Triều Tiên đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa để thực hiện vụ phóng mà phương Tây xem là một vụ thử tên lửa.

Theo nguồn tin trên, "vụ phóng sẽ diễn ra sớm hơn. Nhiều khả năng ngày phóng sẽ được ấn định vào 12 hay 13/4"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục