Hoạt động IPO ở khu vực Trung Đông sẽ tăng mạnh trong 2015

Hoạt động IPO tại Trung Đông dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2015 khi khu vực vừa ghi nhận năm thành công nhất cho IPO kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008/2009.
Hoạt động IPO ở khu vực Trung Đông sẽ tăng mạnh trong 2015 ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán ADX của UAE.
 (Nguồn: arabianbusiness.com)

Các chuyên gia nhận định rằng hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Trung Đông dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2015 trong bối cảnh khu vực vừa ghi nhận năm thành công nhất cho IPO kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008/2009.

Theo báo cáo vừa được công bố của Công ty dịch vụ toàn cầu Ernst & Young, những đánh giá về thị trường trong khu vực Trung Đông đang quay trở lại gần những mức trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, với việc các thị trường tài chính khu vực đã có những điều chỉnh cân bằng hơn và lòng tin của nhà đầu tư gia tăng do các chính phủ nâng mức chi tiêu.

Năm 2014, khu vực có tổng cộng 27 đợt IPO, thu về tổng cộng 11,5 tỷ USD, gấp gần bốn lần con số 3 tỷ USD thu được từ 25 đợt IPO năm 2013 và gần đạt mức 13,2 tỷ USD của năm 2008.

Năm 2014 còn chứng kiến đợt IPO lớn nhất trong khu vực, với việc Ngân hàng Thương mại Quốc gia đặt tại Saudi Arabia thu được 6 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu lần đầu trên của Vương quốc này hồi tháng 11/2014. Đợt IPO này được xem là lớn thứ hai thế giới trong năm qua, chỉ đứng sau đợt phát hành lần đầu trị giá 25 tỷ USD của Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) trên sàn giao dịch chứng khoán New York.

Báo cáo kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động IPO lớn hơn diễn ra trong năm 2015 do những tác động của các chính sách đa dạng hóa nền kinh tế của rất nhiều nền kinh tế dựa vào dầu mỏ trong khu vực như Saudi Arabia. Mohamed Al-Hamadi, quan chức Phòng Thương mại Riyadh, cho biết ông chờ đợi nỗ lực mới đây của Vương quốc này nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn doanh thu từ dầu mỏ sẽ khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp trong các khu vực phi dầu mỏ tìm cách mở rộng hoạt động thông qua IPO.

Các công ty phi dầu mỏ đã chi phối kênh cung cấp IPO năm 2014. Các nhà sản xuất tỏ ra năng động nhất trong năm qua, với 5 đợt IPO từ khu vực này tại các thị trường Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE), tiếp theo sau là các ngành bất động sản, thực phẩm và đồ uống, và dầu khí.

Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế Shorouk, ông Abdul Rahman Ba’ashan, cho rằng sự bất ổn tiếp diễn trên các thị trường dầu mỏ sẽ dẫn tới tình trạng ít doanh nghiệp trong khu vực cân nhắc IPO.

Báo cáo nhấn mạnh rằng sự sụt giảm giá dầu có thể làm giảm hoạt động IPO trong quý I/2015 do lo ngại về việc doanh thu giảm tại các nền kinh tế dựa vào dầu mỏ trong khu vực có thể tác động tới chi tiêu của chính phủ vào các khu vực như bất động sản, y tế và giáo dục.

Mặc dù vậy, báo cáo cho rằng điều này sẽ có thể được bù đắp thông qua việc tiếp tục thực hiện những biện pháp cải tổ kinh tế và tài chính trong khu vực, cũng như việc nới lỏng những qui định hạn chế đối với IPO, dẫn tới việc tăng mạnh phát hành trong năm. Việc Saudi Arabia mở cửa thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư nước ngoài trong quý II/2015 cũng sẽ tăng uy tín của khu vực với thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục