Hội đồng Bảo an đề nghị bổ nhiệm đặc phái viên về Afghanistan

Nghị quyết của Liên hợp quốc nhấn mạnh cần phải đẩy mạnh phối hợp quốc tế nhằm tăng cường can dự với Afghanistan và chính quyền Taliban sau khi lực lượng này trở lại nắm quyền hồi tháng 8/2021.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Afghanistan tại New York, Mỹ, ngày 29/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Afghanistan tại New York, Mỹ, ngày 29/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết liên quan đến bản đánh giá độc lập về Afghanistan công bố hồi tháng 11.

Nghị quyết kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bổ nhiệm đặc phái viên phụ trách vấn đề Afghanistan nhằm thúc đẩy các khuyến nghị được nêu trong báo cáo đánh giá này.

Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy mạnh phối hợp quốc tế một cách bài bản nhằm tăng cường can dự với Afghanistan và chính quyền Taliban sau khi lực lượng này trở lại nắm quyền hồi tháng 8/2021.

Trong số các nước thành viên Hội đồng Bảo an, 13 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trên, trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là hai nước soạn dự thảo nghị quyết trên.

Trong một tuyên bố trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Yamazaki Kazuyuki nhấn mạnh nước này và UAE đều cho rằng bản đánh giá độc lập là "cơ sở tốt nhất" cho các cuộc thảo luận trong tương lai.

Theo Tân Hoa Xã, giải thích về việc bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết trên, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng cho rằng cần thận trọng trong việc bổ nhiệm đặc phái viên về Afghanistan.

Theo ông, để giải quyết các vấn đề nóng, Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên hợp quốc cần hành động dựa trên tham vấn với các nước liên quan và tôn trọng ý kiến của họ.

Việc bổ nhiệm một đặc phái viên không quan tâm đến quan điểm của nước liên quan không chỉ dẫn tới người đảm nhận cương vị này không thực hiện được chức trách của mình mà còn làm gia tăng sự đối kháng và đối đầu giữa cộng đồng quốc tế và chính quyền Taliban./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục