Hơn 100 cuarơ đua xe đạp về Điện Biên Phủ

Ngày 2/5, kết thúc chặng 1 của nữ, đua tính điểm vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ-2009, vận động viên Võ Thị Phương Phi (đeo áo số 9 đến từ Công ty cấp thoát nước môi trường Bình Dương), tay đua được giới chuyên môn đánh giá là có cú nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay đã giành được 14 điểm, đoạt chiếc áo xanh nhất chặng.

Ngày 2/5, kết thúc chặng 1 của nữ, đua tính điểm vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ-2009, vận động viên Võ Thị Phương Phi (đeo áo số 9 đến từ Công ty cấp thoát nước môi trường Bình Dương), tay đua được giới chuyên môn đánh giá là có cú nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay đã giành được 14 điểm, đoạt chiếc áo xanh nhất chặng.

Áo vàng về nhất ở vòng đua thứ 18 của nữ thuộc về Phạm Thị Thuý Liên đeo áo số 15 của đội Domexco Đồng Tháp.

Hoàn thành 21 vòng đua của nam ở chặng 1, giành được 13 điểm, tay đua trẻ 19 tuổi Nguyễn Trường Tài (tuyển trẻ Domexco Đồng Tháp) đoạt chiếc áo xanh.

Cán đích đầu tiên ở vòng đua 21, cuarơ Mai Nguyễn Hưng (đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn) có được chiếc áo vàng.

Cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2009 là một sự kiện thể thao lớn do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Môtô thể thao Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2009).

Giải thu hút hơn 100 cuarơ đến từ 24 đội đua mạnh nhất Việt Nam hiện nay như: Domesco Đồng Tháp; Công ty bảo vệ thực vật An Giang; Quân đội; Quân khu 7; Vĩnh Long; Cấp thoát nước môi trường Bình Dương; Agifish An Giang; Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn; Thành phố Hà Nội… và các đội quốc tế gồm Malaysia (nữ), Mông Cổ (nam).

Đặc biệt, giải năm nay có sự góp mặt lần đầu tiên của các địa phương mới phát triển phong trào xe đạp như Hòa Bình, Sơn La.

Tổng lộ trình cuộc đua dành cho các vận động viên nam là hơn 500 km và vận động viên nữ là khoảng 320km.

Sau chặng đua tính điểm vòng quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các cuarơ tiếp tục với các chặng Hà Nội - Hòa Bình (3/5). Hòa Bình - Sơn La (4/5). Ngày 5/5 sẽ có 2 chặng đua Sơn La - Tuần Giáo và vòng quanh thành phố Sơn La dành cho các tay đua nam-nữ. Sáng 6/5, các cua rơ nam tiếp tục thi đấu chặng Tuần Giáo - Điên Biên Phủ, các cuarơ nữ thi đấu chặng Mường Ẳng - Điện Biên Phủ.

Chiều 6/5, cuộc đua sẽ khép lại với chặng đua vòng quanh thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 24km.

Giải thưởng dành cho cuộc đua lên tới 240 triệu đồng. Nhà tài trợ Viettel tặng thêm 60 triệu đồng cho các giải thưởng chặng. Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) trao thưởng 2 chiếc xe đạp đua cho vận động viên nam - nữ xuất sắc nhất giải.

Ông Đoàn Kim Phách, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp - môtô thể thao Việt Nam nhấn mạnh, cuộc đua lần này mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc, là dịp để giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng cho vận động viên, đồng thời là dịp để các tay đua cọ sát, kiểm tra trình độ, hướng tới những thành tích cao tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 25) tại Lào vào tháng 12 tới.

"Tuy thời gian tổ chức giải và cự ly đường đua ngắn hơn so với mùa giải đầu tiên, song 24 đội đua và hơn 100 vận động viên có sự đồng đều hơn về chất lượng và kỹ năng thi đấu. Tất cả những cua rơ xuất sắc nhất của làng xe đạp thể thao Việt Nam đã có mặt tranh tài trong cuộc đua năm nay," ông Phách nói./.
 

Cách đây 5 năm (2004), cuộc đua Xe đạp Về Điện Biên Phủ lần đầu tiên đã được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cuộc đua này đã thu hút 140 vận động viên của 16 đội, trong đó có các tay đua Thái Lan. Đoàn đua khởi hành từ Thành phố Huế vào ngày 24/4, vượt qua 11 chặng đua với lộ trình 1.153 km (nam) và 510 km (nữ).

- Kết quả đồng đội nam: 1. Cảng Sài Gòn Tiến Đạt; 2. Domesco Đồng Tháp; 3. Bảo vệ thực vật An Giang. Đồng đội nữ: 1. Thái Lan; 2. Agifish An Giang; 3. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chiếc áo vàng của nam và nữ đã thuộc về hai cuarơ Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) và Monrudee Chapookam (Thái Lan).
- Áo xanh chung cuộc (dành cho tay đua thắng chặng nhiều nhất): Youthaporn Hintao (Thái Lan).
- Áo đỏ (Vua leo núi) của nam và nữ: Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp); Vũ Hồng Thủy (Hà Nội).
- VĐV trẻ nam, nữ hay nhất: Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp); Võ Lệ Thu (An Giang).

Cách đây 5 năm (2004), cuộc đua Xe đạp Về Điện Biên Phủ lần đầu tiên đã được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cuộc đua này đã thu hút 140 vận động viên của 16 đội, trong đó có các tay đua Thái Lan. Đoàn đua khởi hành từ Thành phố Huế vào ngày 24/4, vượt qua 11 chặng đua với lộ trình 1.153 km (nam) và 510 km (nữ).

- Kết quả đồng đội nam: 1. Cảng Sài Gòn Tiến Đạt; 2. Domesco Đồng Tháp; 3. Bảo vệ thực vật An Giang. Đồng đội nữ: 1. Thái Lan; 2. Agifish An Giang; 3. Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chiếc áo vàng của nam và nữ đã thuộc về hai cuarơ Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) và Monrudee Chapookam (Thái Lan).
- Áo xanh chung cuộc (dành cho tay đua thắng chặng nhiều nhất): Youthaporn Hintao (Thái Lan).
- Áo đỏ (Vua leo núi) của nam và nữ: Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp); Vũ Hồng Thủy (Hà Nội).
- VĐV trẻ nam, nữ hay nhất: Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp); Võ Lệ Thu (An Giang).


Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục