Hơn 10.000 VĐV tham dự giải chạy đêm VnExpress Marathon tại Hà Nội

Giải chạy đêm VnExpress Marathon Midnight 2022 sẽ bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 27/11 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với hơn 10.000 vận động viên tham dự.
Trang phục thi đấu của giải chạy VnExpress Marathon Midnight 2022 ở Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)
Trang phục thi đấu của giải chạy VnExpress Marathon Midnight 2022 ở Hà Nội. (Ảnh: VnExpress)

Giải chạy đêm VnExpress Marathon Midnight 2022 diễn ra vào tối ngày 26/11 và rạng sáng ngày 27/11 tại Hà Nội với cung đường chạy qua nhiều di tích, thắng cảnh như hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Giải chạy bắt đầu vào lúc 0 giờ ngày 27/11 với hơn 10.000 vận động viên xuất phát ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Trước đó, VnExpress Marathon Midnight 2022 tổ chức lễ khai mạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tại điểm xuất phát Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

[‘Cô gái vàng’ điền kinh Việt Nam vô địch giải chạy đêm quy mô lớn]

Giải chạy có tổng giá trị giải thưởng khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó có nhiều giải thưởng đáng chú ý như giải đồng đội, giải Cosplay (hóa trang nhân vật). Theo đó, VnExpress Marathon Midnight 2022 trở thành giải chạy marathon đầu tiên tại Việt Nam có hạng mục Giải đồng đội dành cho thành viên tham dự giải chạy đến từ 36 câu lạc bộ trên toàn quốc.

Hơn 10.000 VĐV tham dự giải chạy đêm VnExpress Marathon tại Hà Nội ảnh 1Hình ảnh giải chạy đêm VnExpress Marathon Midnight năm 2020. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết, giải chạy đêm mang đến sự thú vị cho vận động viên khi được trải qua cung đường đặc biệt trong điều kiện buổi tối tại Thủ đô. Giải đấu quy tụ số lượng lớn vận động viên cũng góp phần thúc đẩy, phát triển phong trào chạy bộ trên cả nước và góp phần quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người và du lịch Việt Nam nói chung.

VnExpress Marathon Midnight 2022 nằm trong hệ thống giải chạy thường niên tại các thành phố du lịch của Báo điện tử VnExpress và Công ty cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT Play. Giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2020 với chức vô địch thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Oanh - “cô gái vàng” từng giành huy chương vàng SEA Games 30 và 31.

Ban tổ chức cho biết, giải chạy năm 2022 tiếp tục thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp tham gia nhằm tạo tính cạnh tranh và nâng tầm chuyên môn chất lượng giải đấu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục