Hơn 20.000 người lao động Anh nghỉ việc mỗi tháng do vấn đề sức khỏe tâm thần

Dữ liệu của DWP cho thấy gần 70% số đơn yêu cầu trợ cấp mất năng lực lao động hằng tháng - khoảng 20.000 đơn, là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Bộ Lao động và Lương hưu (DWP) của Anh công bố các số liệu đáng báo động cho thấy mỗi tháng ở nước này có hàng chục nghìn người không có khả năng làm bất kỳ công việc nào do các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo phóng viên TTXVN tại London, dữ liệu của DWP cho thấy gần 70% số đơn yêu cầu trợ cấp mất năng lực lao động hằng tháng - khoảng 20.000 đơn, là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Theo DWP, 2 triệu người ở Anh đang nhận được trợ cấp mất khả năng lao động được thanh toán thông qua tín dụng chung, tăng 400.000 người trong một năm, với 69% trong số đó được đánh giá là không phù hợp với bất kỳ công việc nào.

Trong số tất cả các đánh giá được thực hiện trong hai năm qua, 69% số người nộp đơn xin trợ cấp mất năng lực lao động có liên quan đến “rối loạn tâm thần và hành vi.”

Các vấn đề về lưng và khớp chiếm 48% số đơn xin trợ cấp, trong khi các bệnh về thần kinh như đau mãn tính và các vấn đề về trao đổi chất như tiểu đường và béo phì chiếm 15%. Bệnh tim, các vấn đề về tuần hoàn và tiêu hóa được ghi nhận trong hơn 20% số trường hợp.

Chuyên gia Christopher Rocks thuộc tổ chức nghiên cứu Health Foundation nhấn mạnh dữ liệu của DWP cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của sức khỏe tâm thần đối với khả năng làm việc của mỗi người.

Ông nhấn mạnh: “Sức khỏe kém là nguyên nhân khiến số người nhận trợ cấp thất nghiệp gia tăng và điều này tác động đáng kể đến nền kinh tế.”

Ông gọi chính phủ có các biện pháp “hỗ trợ phù hợp” thay vì thúc ép người lao động tìm việc.

Trong khi đó, chuyên gia Nil Güzelgün thuộc tổ chức từ thiện sức khỏe tâm thần Mind cho biết dữ liệu nêu bật nhu cầu cấp thiết về hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Bà nhận định người lao động cần được cung cấp sự hỗ trợ phù hợp từ các chuyên gia để họ có thể quay trở lại làm việc.

Theo người phát ngôn của DWP, bộ này đang thực hiện các cải cách phúc lợi mang tính bước ngoặt có thể giúp cắt giảm hơn 370.000 người hưởng trợ cấp mất năng lực ở mức cao nhất, thay vào đó cung cấp cho họ sự hỗ trợ cá nhân hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục