Hơn 300 nữ sinh bị bắt cóc tại một trường học ở Nigeria

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn giáo viên tại trường cho biết đây là một vụ bắt cóc tập thể, trong đó hơn 300 nữ sinh đã mất tích.
Hơn 300 nữ sinh bị bắt cóc tại một trường học ở Nigeria ảnh 1Hơn 300 nữ sinh đã bị bắt cóc tập thể. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Ngày 26/2, giới chức địa phương xác nhận hơn 300 trẻ em tại một trường học ở bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria, đã bị bắt cóc.

Thông tin trên được người phát ngôn của Thống đốc bang Zamfara xác nhận nhưng quan chức này không nêu rõ số lượng cụ thể.

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn giáo viên tại trường cho biết đây là một vụ bắt cóc tập thể, trong đó hơn 300 nữ sinh đã mất tích.

[Vụ tấn công tại Nigeria: Xác định được hơn 40 người bị bắt cóc]

Đây là vụ bắt cóc thứ 2 xảy ra ở miền Bắc Nigeria chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

Hồi tuần trước, một nhóm tay súng chưa rõ danh tính đã sát hại một sinh viên của một trường học ở bang Niger, miền Trung Nigeria, và bắt cóc 42 người, trong đó có 27 sinh viên. Hiện các nạn nhân vẫn chưa được trả tự do./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục