Hơn 50% người Mỹ trưởng thành đã trải qua vụ việc liên quan súng đạn

54% số người được hỏi tại Mỹ cho biết bản thân họ hoặc người thân từng chứng kiến một vụ xả súng, bị đe dọa bằng súng, bị thương hoặc thậm chí thiệt mạng do súng đạn.
Hơn 50% người Mỹ trưởng thành đã trải qua vụ việc liên quan súng đạn ảnh 1Súng được bày bán tại cửa hàng ở Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả cuộc khảo sát mới được công bố ngày 11/4, hơn 50% người trưởng thành tại Mỹ từng trải qua vụ việc liên quan súng đạn.

Cuộc khảo sát nói trên do Quỹ Gia đình Kaiser (KFF), một tổ chức phi lợi nhuận tại bang California, thực hiện trực tuyến và qua điện thoại đối với gần 1.300 người Mỹ trưởng thành nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha từ ngày 14-23/3 năm nay.

Kết quả cho thấy 54% trong số này bản thân hoặc có người thân từng bị ảnh hưởng của một vụ việc liên quan súng đạn, như từng chứng kiến một vụ xả súng, hoặc bị đe dọa bằng súng, hoặc bị thương, thậm chí thiệt mạng do trúng đạn.

Trả lời câu hỏi về trải nghiệm cá nhân, 21% cho biết cá nhân họ từng bị đe dọa bằng súng. Gần 17% phản ánh từng chứng kiến một số nạn nhân bị bắn.

Liên quan các thành viên trong gia đình, 31% số người được hỏi cho biết họ có một người thân từng bị đe dọa bằng súng.

28% nói rằng một người thân của họ từng chứng kiến một số trường hợp bị bắn. 20% cho biết có một thành viên trong gia đình bị thương do súng và 19% phản ánh có người thân thiệt mạng vì vũ khí này.

Cũng theo khảo sát, 75% người trưởng thành trong các hộ gia đình có súng khẳng định rằng ít nhất một khẩu súng trong nhà của họ đã được nạp đạn hoặc đạn đã lên nòng.

84% cho biết luôn đề cao cảnh giác nhằm bảo vệ bản thân và gia đình tránh khỏi nguy cơ bị bắn.

Hơn 33% nhấn mạnh họ thường tránh các đám đông do lo ngại đây là nơi có khả năng cao các đối tượng tấn công nhắm mục tiêu. 29% cho biết mua vũ khí để phòng thân và bảo vệ gia đình.

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng các trường hợp bị thương hoặc thiệt mạng liên quan tới súng cũng như những lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn, ảnh hưởng phần lớn tới người da màu tại Mỹ.

Cụ thể, 31% người da màu trưởng thành và 22% người Hispanic (người Mỹ gốc Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) từng chứng kiến một số trường hợp bị bắn.

34% người trưởng thành da màu chia sẻ có một người thân thiệt mạng do bị bắn. Con số này gấp đôi so với mức 17% ghi nhận ở người trưởng thành da trắng.

Ngoài ra, 32% người da màu trưởng thành và 33% người Hispanic trưởng thành bày tỏ lo ngại bản thân họ và người thân mỗi ngày hoặc gần như mỗi ngày đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực súng đạn. Tỷ lệ này ở những người da trắng là 10%.

Ngoài ra, 20% người da màu trưởng thành và 18% người Hispanic trưởng thành cảm thấy các vụ nã súng, các trường hợp thiệt mạng và bị thương đang trở thành mối đe dọa thường trực đối với cộng đồng nơi họ sinh sống, cao hơn 2 lần so với tỷ lệ 8% ghi nhận ở những người da trắng trưởng thành tham gia khảo sát.

[Mỹ: COVID-19 làm tăng thêm nguy cơ bạo lực súng đạn đối với trẻ em]

Theo tổ chức Gun Violence Archive (GVA), kể từ đầu năm nay đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 11.650 người đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan tới súng đạn.

Trước đó, GVA cho biết trong cả năm 2022, có 20.249 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng, tai nạn súng đạn hoặc dùng súng để tự vệ. Hơn 24.000 trường hợp tự sát bằng súng.

Cũng theo GVA, 6.032 trẻ em từ 17 tuổi trở xuống đã bị thương hoặc thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm 2022, mức cao nhất trong một năm kể từ khi GVA bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014 và tăng so với con số 5.708 trường hợp của năm 2021.

Thống kê trên được đưa ra sau một năm xảy ra nhiều vụ bạo lực súng đạn gây chấn động dư luận tại Mỹ, trong đó có vụ nổ súng hàng loạt ngày 24/5 tại trường Tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas, khiến 19 học sinh dưới 11 tuổi thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục