Houthi cấm Đặc phái viên Liên hợp quốc quay lại Yemen vì "thiên vị"

Người phát ngôn của Houthi Mohammed Abdul-Salam khẳng định rằng Đặc phái viên Liên hợp quốc Ahmed đã từ bỏ sự trung lập của mình và không tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Houthi cấm Đặc phái viên Liên hợp quốc quay lại Yemen vì "thiên vị" ảnh 1Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed. (Nguồn: UNIC Sanaa)

Kênh truyền hình Al Massira dẫn lời một quan chức hàng đầu của phong trào vũ trang Houthi ngày 5/6 cho biết, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Yemen Ismail Ould Cheikh Ahmed đã bị cấm quay trở lại Yemen vì "thiên vị."

Người đứng đầu hội đồng chính trị ủng hộ lực lượng Houthi Saleh al-Samad nói thêm rằng nếu Liên hợp quốc lựa chọn một đặc phái viên khác thì quan chức này "nên tôn trọng ý chí của người dân" Yemen. Người phát ngôn của Houthi Mohammed Abdul-Salam khẳng định rằng Đặc phái viên Liên hợp quốc Ahmed đã từ bỏ sự trung lập của mình và không tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Quyết định của Houthi được đưa ra hai tuần sau khi Liên hợp quốc kêu gọi nhà chức trách ở thủ đô Sanaa điều tra một "cuộc tấn công nghiêm trọng" nhằm vào đoàn xe chở ông Ahmed trên đường từ sân bay đến trụ sở Liên hợp quốc ở Yemen. Hãng thông tấn Saba đã phủ nhận lực lượng vũ trang Houthi tiến hành vụ tấn công nói trên.

[Đại diện Liên hợp quốc ở Yemen bị bắn ngay vừa đặt chân xuống sân bay]

Đặc phái viên Ahmed đã có chuyến thăm Sanaa trong 3 ngày để thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn một chiến dịch quân sự tại cảng chiến lược Hudaydah ở phía Tây Yemen, nỗ lực cùng chính quyền sở tại giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân đạo và khắc phục những khó khăn về kinh tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.