IAEA: Iran thông báo có nhà máy uranium thứ 2

Ngày 25/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran thông báo rằng nước này có nhà máy sản xuất uranium thứ hai.
Iran đã thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng nước này có nhà máy sản xuất uranium thứ hai.

Thông tin do các nhà ngoại giao IAEA tiết lộ với hãng tin Reuters ngày 25/9.

Các nhà ngoại giao cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo Iran thông báo về sự tồn tại của nhà máy sản xuất urani thứ hai của nước này trong một bức thư gửi Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đầu tuần này, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Từ trước tới nay, thế giới chỉ biết về một nhà máy làm giàu uranium của Iran ở thành phố Natanz thuộc miền Trung nước này. Nhà máy hiện do các thanh sát viên IAEA giám sát.

Liên hợp quốc từng thông qua 3 nghị quyết trừng phạt Iran do nước này từ chối ngừng làm giàu uranium và không làm sáng tỏ những quan ngại rằng hoạt động làm giàu uranium của Iran nhằm mục đích sản xuất bom hạt nhân, chứ không phải để sản xuất điện như Tehran từng tuyên bố.

Do vậy, tuyên bố mới của Iran có thể làm gia tăng mối lo ngại về những biện pháp trừng phạt tiếp theo chống nước này vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi./.

(TTXVNVietnam+)

Tin cùng chuyên mục